Ngôi đầu khó đổi

06/02/2010 08:59 GMT+7

Leverkusen sẽ chịu sức ép phải bảo vệ ngôi đầu khi làm khách trên sân của Bochum tối nay. Nếu không có 3 điểm tại sân Rewirpower, Leverkusen có thể bị Bayern vượt mặt.

Leverkusen sẽ chịu sức ép phải bảo vệ ngôi đầu khi làm khách trên sân của Bochum tối nay. Nếu không có 3 điểm tại sân Rewirpower, Leverkusen có thể bị Bayern vượt mặt.

Trận lượt đi, Leverkusen đã thắng Bochum 2-1sau khi bị dẫn trước. Hiện phong độ của Bochum khá tốt khi bất bại kể từ sau kỳ nghỉ đông. Nhưng HLV Heynckes vẫn tin Leverkusen sẽ có chiến thắng vì họ đã toàn thắng trong tháng 1.2010. Mùa giải năm ngoái, Leverkusen từng thắng Bochum 3-2 tại Rewirpower với các bàn của Vidal, Helmes, Renato. Sẽ chỉ có Vidal đá chính trận này còn Renato và Helmes sẽ ngồi dự bị bởi những người chơi thay họ là Barnetta , Kroos, Kiessling và Derdiyok đều đang chơi tốt (ghi 10/13 bàn Leverkusen ghi trong 4 trận gần đây).

Schalke của Magath nhiều khả năng sẽ tiếp tục bám đuổi Leverkusen và Bayern bằng 3 điểm trên sân Freiburg. Schalke đang có phong độ tốt khi giành 16/18 điểm tối đa trong 6 vòng gần đây. Ngược lại, Freiburg đã thua 4 trận liên tiếp và không thắng từ đầu tháng 12.

Nhưng dù Freiburg có thua thì họ vẫn khó rơi xuống khu vực nguy hiểm bởi hai đối thủ cạnh tranh vé trụ hạng với họ là Hannover và Nuremberg đều gặp những thử thách khó. Hannover với 5 trận thua liên tiếp sẽ làm khách của Hoffenheim còn Nuremberg sẽ phải tiếp Stuttgart, đội bóng đang lên chân với 4 trận thắng liên tiếp.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.