Nhà cái phá sản nếu tuyển Anh vô địch

03/06/2010 09:37 GMT+7

Anh mà vào chung kết với Tây Ban Nha đó sẽ là thảm họa đối với các công ty cá cược ở đảo quốc sương mù.

Người Anh đều tin rằng đội tuyển của họ sẽ vô địch thế giới - Ảnh: Reuters

Anh mà vào chung kết với Tây Ban Nha đó sẽ là thảm họa đối với các công ty cá cược ở đảo quốc sương mù.

Đó là viễn tưởng xấu... nhì do nhà cái Paddy Power dự đoán có thể xảy ra tại World Cup sắp tới đối với các công ty cá cược. Còn xấu nhất là trận chung kết Anh – Tây Ban Nha hiện hữu và phần thắng thuộc về thầy trò ông Fabio Capello thì đa số nhà cái sẽ hết hơi về tiền bạc.

“Nếu tuyển Anh vô địch World Cup, chúng tôi gặp rắc rối to”, Paddy Power - con trai người đồng sáng lập công ty cá cược lớn nhất Ireland cho biết, “Nếu ứng viên số 1 Tây Ban Nha thua Anh trong trận chung kết thì càng tệ hơn. Chúng tôi sẽ mất tiền nhiều hơn nữa”.

Cứ đến hẹn lại lên, khi các giải đấu lớn như Euro hay World Cup diễn ra cũng là thời điểm mà các hãng cá cược bước vào vụ làm ăn lớn. Tuy nhiên, kèm theo lợi nhuận khổng lồ bao giờ cũng là rủi ro không hề nhỏ. Ở các giải đấu như vậy, người Anh thường rất hay đặt cược vào cửa đội nhà giành ngôi vô địch. Một phần bởi vì đã lâu đảo quốc sương mù chưa giành được danh hiệu lớn nào, một phần do người Anh cũng tin vào sức mạnh của các cầu thủ ngôi sao tại Premier League.

Theo ước tính của William Hill, sẽ có khoảng 1 tỉ bảng đổ vào thị trường cá cược World Cup trong mùa hè này. Có rất nhiều hình thức đánh cược như đặt đội vô địch, chọn thắng thua trong mỗi trận đấu, cược cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất… nhưng nhìn chung, người Anh vẫn hứng thú trong việc tiên đoán đội nhà vô địch World Cup hơn cả.

Với tỷ lệ 1 ăn 7, tuyển Anh hiện đứng thứ ba trong danh sách những đội có khả năng vô địch, sau Tây Ban Nha và Brazil. Đây chính là mối lo ngại lớn đối với các nhà cái. Tuy nhiên, họ vẫn phải chấp nhận vì đó là cuộc chơi. Điều mà các nhà cái hy vọng là tuyển Anh có thể trụ vững càng lâu càng tốt (để thu hút nhiều khách đánh cược) nhưng miễn là không giành chiến thắng chung cuộc.

“Tuyển Anh thu hút một lượng lớn người hâm mộ đặt cược vào cửa họ vô địch”, David Forrest, một chuyên gia nghiên cứu cá cược của đại học Salford cho biết, “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hầu như chẳng có người Anh nào đặt cược vào thất bại của đội nhà”.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc đặt cược vào tuyển Anh không phải là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Theo Ian McHale, giảng viên môn thống kê của trường đại học Salford, đặt cửa tuyển Anh có rủi ro cao nhất vì các nhà cái luôn đề phòng trường hợp họ thua. McHale chỉ ra rằng đặt cược vào tuyển Pháp là “sáng” nhất. Bởi theo các phép tính thống kê, đội bóng áo lam có nhiều khả năng vô địch World Cup hơn tuyển Anh. Theo kèo của Ladbrokes, đặt một đồng vào tuyển Pháp sẽ ăn 20.

Dù có tỏ ra lo lắng nhưng nhìn chung các nhà cái vẫn tỏ ra khá lạc quan trước vụ làm ăn bốn năm mới có một lần này. William Hill, công ty cá cược lớn nhất tại Anh muốn thu về ít nhất 10 triệu bảng tiền lời trong khi Paddy Power, cũng đề ra mức lãi gần 5 triệu bảng. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi bóng đá vốn dĩ chứa đựng nhiều bất ngờ.

Nếu thua, chứng khoán sẽ sụt

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các giáo sư thuộc đại học Bangor (xứ Wales), Leeds và Newcastle cho thấy có mối liên hệ giữa kết quả của tuyển Anh và chỉ số FTSE 100 Index trong quá khứ. Theo đó, chỉ số này tăng lên nếu “Tam sư” giành chiến thắng và ngược lại, sụt giảm trong trường hợp họ hòa hoặc thua. Hiệu ứng này dễ nhận thấy nhất khi tuyển Anh tham dự các giải đấu lớn như World Cup hoặc Euro.

“Những nhà môi giới chứng khoán, cũng như mọi người khác, có thể bị cuốn theo sự thất vọng do thất bại của tuyển Anh đem lại”, giáo sư Robert Hudson thuộc đại học kinh doanh Newcastle nói với AFP.

Kết luận của nghiên cứu dựa trên chỉ số FTSE 100 của ngày kế tiếp sau ngày diễn ra các trận đấu của tuyển Anh kể từ năm 1984 đến 2009. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tiến sĩ John Ashton thuộc đại học Bangor đưa ra lời khuyên với các nhà đầu tư: “Nếu tuyển Anh bị loại sớm ở World Cup, thì đó là một ngày tốt để tìm mua các món hời trên sàn giao dịch”.

Báo cáo nghiên cứu cũng cho biết việc tuyển Anh bị loại sớm cũng có thể gây ra tác động kinh tế tiêu cực ở các ngành nghề như buôn bán rượu bia, truyền thông và công nghiệp sản xuất quần áo thể thao.

S.D (Theo AFP)

Lam Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.