Nhật Bản thẳng tiến

14/11/2012 03:20 GMT+7

Nhà vô địch châu Á Nhật Bản đang đứng trước cơ hội rất lớn để đặt một chân đến Brazil trong chuyến làm khách ở Oman, thuộc lượt trận thứ 5 vòng loại cuối cùng bảng B khu vực châu Á diễn ra hôm nay.

Nhà vô địch châu Á Nhật Bản đang đứng trước cơ hội rất lớn để đặt một chân đến Brazil trong chuyến làm khách ở Oman, thuộc lượt trận thứ 5 vòng loại cuối cùng bảng B khu vực châu Á diễn ra hôm nay.

Nếu có 3 điểm ở trận này, Nhật Bản (10 điểm) vẫn chưa chắc chắn cầm được chiếc vé tham dự World Cup 2014, nhưng họ sẽ tạo được khoảng cách 8 điểm với các đội xếp sau là Úc và Oman (cùng 5 điểm). Vì vậy, nếu hạ chủ nhà Oman, thầy trò Alberto Zaccheroni có thể lập kế hoạch cho chiến dịch ở World Cup 2014 khi chỉ cần kiếm thêm 1 chiến thắng ở 3 lượt đấu cuối. Cơ hội đó càng sáng hơn khi Nhật Bản chưa từng thua Oman sau 7 trận đấu vòng loại World Cup trong quá khứ và vừa thắng đậm 3-0 ở lượt đi. Khó khăn lớn nhất của đội khách là việc thiếu vắng tiền vệ nhạc trưởng Shinji Kagawa, nhưng với 13 ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu trong đợt triệu tập này, HLV Zaccheroni có thể hướng về một chiến thắng.

 Nhật Bản thẳng tiến
Nhật Bản đứng trước cơ hội lớn để sớm đoạt vé đến World Cup 2014 - Ảnh: AFP

Trong khi đó, dù yếu hơn về mọi mặt, nhưng chiến thắng 2-1 trước Jordan ở lượt đấu trước giúp chủ nhà Oman tràn đầy tự tin để kiếm điểm ở trận này. Ở lượt trận này của bảng B còn có cuộc đấu giữa chủ nhà Iraq (2 điểm) gặp Jordan (4 điểm).

Tại bảng A, chủ nhà Iran và Uzbekistan đều có cơ hội vượt qua Hàn Quốc để lên đầu bảng khi gặp nhau ở Tehran, trong khi Qatar sẽ phải đánh bại vị khách Li Băng nếu muốn có cơ hội đến Brazil.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.