Nhiều cầu thủ tăng giá sau Euro

04/07/2012 03:10 GMT+7

Như một lẽ thông thường, cầu thủ nào đá lên chân sẽ tăng giá chuyển nhượng, ngược lại thì bị giảm giá trị ngay.

Như một lẽ thông thường, cầu thủ nào đá lên chân sẽ tăng giá chuyển nhượng, ngược lại thì bị giảm giá trị ngay.

Giống như trường hợp của Van Persie, trước Euro vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh của CLB Arsenal phải đáng giá tới 30 triệu bảng, nhưng với màn trình diễn tẻ nhạt trong màu áo tuyển Hà Lan, anh vừa được CLB Juventus chào mời với giá chỉ 8 triệu bảng. Dĩ nhiên, Arsenal chẳng bao giờ chịu bán ngôi sao của mình với giá đó. Trong khi đó, những cầu thủ gây ấn tượng khác như Lewandowski (Ba Lan), Mandzukic… lại tăng giá vù vù, từ chỗ giá trị chỉ có vài triệu nay phải cả chục triệu bảng trở lên họ mới chịu đàm phán. Hiện mới có Mandzukic là chấp nhận về Bayern (hơn 10 triệu bảng). CLB M.U cũng đang săn lùng tiền vệ tấn công Moutinho của tuyển Bồ Đào Nha, đang khoác áo Porto với giá lên tới 25 triệu bảng. Trước Euro, Moutinho được định giá chỉ khoảng 10-15 triệu. M.U cũng đang săn tiền vệ Luka Modric của Tottenham, nhưng chắc khó đáp ứng yêu cầu giá cả khi đội chủ sân White Hart Lane đòi tới 40 triệu bảng. M.U vừa mới cho Queens Park Rangers mượn hậu vệ Fabio. Trường hợp của tiền đạo Mario Balotelli mới là cú tăng giá chóng mặt nhất, khi đại diện cầu thủ này tuyên bố: “Balotelli giờ đáng giá tới 200 triệu bảng. Cậu ấy mới 21 tuổi, tài năng và đã chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc”.

 Moutinho
Moutinho của Bồ Đào Nha đang được M.U đàm phán - Ảnh: Reuters

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.