Những khoảnh khắc của Premier League 2010-2011 (tiếp theo)

24/05/2011 16:43 GMT+7

(TNO) Hôm nay, 24.5, Thanh Niên Online tiếp tục trích đăng những cột mốc đáng nhớ của Premier League mùa 2010-2011 - do tờ Telegraph liệt kê.

(TNO) Hôm nay, 24.5, Thanh Niên Online tiếp tục trích đăng những cột mốc đáng nhớ của Premier League mùa 2010-2011 - do tờ Telegraph liệt kê.

>> Những khoảnh khắc của Premier League 2010-2011

Ngày 5.2.2011

 
Niềm vui của Newcastle sau khi gỡ hòa 4-4 trong 20 phút cuối trận trước Arsenal - Ảnh: Reuters

Arsenal dẫn trước chủ nhà Newcastle 4-0 trong 27 phút đầu tiên. Cách biệt 4 bàn được duy trì đến phút 70 và thầy trò nhà HLV Wenger chắc mẩm sẽ có 3 điểm tại St James Park. Nhưng trong 20 phút cuối, Newcastle đã ghi liền 4 bàn để gỡ hòa 4-4. Đây là cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League và nó lý giải vì sao Arsenal luôn là kẻ bại trận trong những cuộc đua dài hơi.

Ngày 6.3.2011

 
Tiền đạo Dirk Kuyt của Liverpool - Ảnh: AFP

Liverpool đã trả nợ thành công M.U khi đánh bại "Quỷ đỏ" 3-1. Tiền đạo Dirk Kuyt ghi cả 3 bàn giúp Liverpool giành chiến thắng. Đây cũng là trận đấu hay nhất của Liverpool trong cả mùa giải tuy cuối cùng họ không đoạt nổi vé dự Europa League. Lần đầu tiên trong thế kỷ 21, Liverpool vắng mặt tại Cúp châu Âu.

Ngày 23.4.2011

 
Tiền đạo Fernando Torres của Chelsea - Ảnh: Reuters

Chelsea thắng West Ham 3-0. Lampard là người ghi bàn mở tỷ số, còn Malouda là người ấn định tỷ số. Nhưng bàn thắng giữa lại mang đến cảm xúc nhiều nhất vì đó là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo Fernando Torres cho Chelsea. Torres rời Liverpool tới Chelsea với gánh nặng là bản hợp đồng đắt giá nhất bóng đá Anh 50 triệu bảng. Cho đến giờ, bàn vào lưới West Ham cũng là lần duy nhất Torres ghi bàn cho Chelsea mặc dù mùa này anh ghi 9 bàn cho Liverpool.

Ngày 11.5.2011

 
P.Crouch đã trở thành tội đồ trong trận Tottenham thua Man City 0-1 - Ảnh: Reuters

Man City gặp Tottenham trong trận đấu bù vòng 33. Tiền đạo Peter Crouch đã ghi bàn nhưng là phản lưới nhà giúp Man City thắng 1-0. Man City chính thức giành vé dự Champions League lần đầu tiên. Hơn 300 triệu bảng đánh đổi cho vé dự Champions League là cái giá khá đắt.

Ngày 14.5.2011

 
Sir Alex Ferguson đem về cho M.U chiếc cúp Premier League thứ 19 - Ảnh: AFP

M.U gặp chủ nhà Blackburn và chỉ cần 1 điểm là đăng quang danh hiệu vô địch Anh. M.U khá căng thẳng khi bị Blackburn dẫn trước vào phút 20. Khi trận đấu còn 20 phút, Rooney đã ghi bàn từ đường chuyền của Javier Hernandez ấn định tỷ số hòa 1-1. M.U chính thức vượt qua Liverpool để trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất Anh với 19 lần vô địch.

Ngày 22.5.2011

 
Birmingham chia tay Premier League nhưng vẫn được dự Europa League nhờ đoạt Carling Cup  - Ảnh: AFP

Tottenham tiếp Birmingham trên sân nhà White Hart Lane. Pavlyuchenko đã ghi cú đúp trong đó có bàn sút xa tuyệt đẹp vào phút bù giờ giúp Tottenham thắng 2-1. Trước khi trận đấu kết thúc 10 phút, cổ động viên Birmingham còn nhảy nhót khi đội nhà nằm ở khu vực an toàn nhưng sau đó, họ khóc tiễn đưa Birmingham xuống hạng. Mùa sau, Birmingham sẽ đá tại Championship nhưng vẫn được dự Europa League.

Bảo Nghi (lược trích)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.