Parreira rà soát lực lượng

24/05/2010 10:29 GMT+7

Dù Bulgaria để thua Bỉ 1-2 trong trận giao hữu mới đây song đội bóng này sẽ đem đến cho tuyển Nam Phi một thử thách khó khăn hơn so với Thái Lan, đội bóng bị đoàn quân của HLV Carlos Parreira hủy diệt với trận thắng 4-0 cách đây hơn tuần.

Tuyển Nam Phi trong buổi tập hôm qua, 23.5 - Ảnh: AFP

Dù Bulgaria để thua Bỉ 1-2 trong trận giao hữu mới đây song đội bóng này sẽ đem đến cho tuyển Nam Phi một thử thách khó khăn hơn so với Thái Lan, đội bóng bị đoàn quân của HLV Carlos Parreira hủy diệt với trận thắng 4-0 cách đây hơn tuần.

Là nước chủ nhà nên Nam Phi chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kỳ World Cup lần đầu tiên diễn ra ở châu Phi. Từ đầu tháng 4, Nam Phi đã đá giao hữu đến 4 trận với kết quả 2 trận hòa và 2 trận thắng. Tuy nhiên, đội hình mà HLV Parreira sử dụng trong những trận đó hầu hết là các cầu thủ thi đấu trong nước.

Parreira đã có trong tay lực lượng mạnh nhất sau khi cầu thủ Nam Phi xuất sắc nhất trong năm, tiền vệ của Everton Steven Pienaar, đến tập trung vào hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, Pienaar cũng như chân sút Benni McCarthy và đội trưởng Aaron Mokoena sẽ không ra sân từ đầu bởi HLV Parreira muốn giữ nguyên đội hình xuất phát trong trận gặp Thái Lan.

Nhà cầm quân người Brazil phát biểu với Reuters: “Tôi sẽ thực hiện thay đổi trong hiệp 2 và dần đưa các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài vào. Chúng tôi còn thời gian để kết hợp họ thành một đội bóng đáng e sợ trước khi bắt đầu giải đấu”. HLV 67 tuổi cũng khẳng định chưa có cầu thủ nào chắc suất trong đội hình rút gọn 23 cầu thủ sẽ được thông báo vào ngày 1.6. “Điều này phụ thuộc vào các cầu thủ, họ sẽ phải chứng tỏ để giành suất ở vòng chung kết. Sẽ thật đau lòng khi phải chốt đội hình vì tất cả họ đều xứng đáng”, Parreira nói.

Đội tuyển nước chủ nhà vẫn còn một trận đấu nữa với Colombia trước khi gút danh sách. Với những lời cảnh báo của Parreira, chắc chắn các học trò của ông sẽ phải nỗ lực hết mình dù đây chỉ là một trận giao hữu.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.