Paul Gascoigne đối mặt với án tù

22/10/2010 09:39 GMT+7

Cựu tuyển thủ Anh Paul Gascoigne đã bị cảnh cáo rằng anh sẽ phải ngồi tù sau khi bị phát hiện lái xe trong tình trạng nồng độ cồn gấp 4 lần so với mức cho phép. Trong buổi trình diện trước tòa án địa phương tại Newcastle hôm qua, cựu cầu thủ 43 tuổi thừa nhận đã uống rượu trong khi lái xe hôm 8.10 vừa qua. Khi đó, cảnh sát đã đo được nồng độ cồn trong máu của Gascoigne là 142mg/100ml, trong khi mức cho phép chỉ là 35mg/100ml.

Cựu tuyển thủ Anh Paul Gascoigne đã bị cảnh cáo rằng anh sẽ phải ngồi tù sau khi bị phát hiện lái xe trong tình trạng nồng độ cồn gấp 4 lần so với mức cho phép. Trong buổi trình diện trước tòa án địa phương tại Newcastle hôm qua, cựu cầu thủ 43 tuổi thừa nhận đã uống rượu trong khi lái xe hôm 8.10 vừa qua. Khi đó, cảnh sát đã đo được nồng độ cồn trong máu của Gascoigne là 142mg/100ml, trong khi mức cho phép chỉ là 35mg/100ml.

 

 Paul Gascoigne nổi tiếng là tay nghiện rượu lâu năm - Ảnh: Daily Mail

Thẩm phán Stephen Erl đã ngay lập tức cấm Gascoigne lái xe và tuyên bố có thể sẽ phạt tù anh này trong phiên xử vào ngày 11.11 sắp tới. Nếu bị tuyên có tội, cựu tiền vệ của tuyển Anh sẽ phải ngồi tù trong vòng 12 tuần. “Công bằng mà nói, có rất nhiều tình tiết tăng nặng trong trường hợp của Gascoigne”, thẩm phán Erl cho biết trên Guardian. Các tình tiết tăng nặng mà thẩm phán nói đến là việc Gascoigne đã từng có tiền án, tiền sự về hành vi lái xe sau khi uống rượu. Anh từng bị bắt hồi tháng 2 vừa qua khi đang lái xe ra về từ quán bar Leeming ở Yorkshire. Đến ngày 13.6, Gascoigne tiếp tục gây ra một vụ đâm xe ở Newcastle và nguyên nhân cũng là do say xỉn.

L.H (Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.