Pirlo tỏa sáng, Juventus vào bán kết Europa League

11/04/2014 05:58 GMT+7

(TNO) Tiền vệ Andrea Pirlo một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng trong chiến thắng 2-1 của Juventus trước Lyon ở trận lượt về vòng tứ kết Europa League diễn ra rạng sáng nay (11.4, giờ VN). Với kết quả này, đội bóng thành Turin đã có mặt ở bán kết khi vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.

(TNO) Tiền vệ Andrea Pirlo một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng trong chiến thắng 2-1 của Juventus trước Lyon ở trận lượt về vòng tứ kết Europa League diễn ra rạng sáng nay (11.4, giờ VN). Với kết quả này, đội bóng thành Turin đã có mặt ở bán kết khi vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.

>> Tứ kết Europa League: Valencia 'phơi áo' tại Thụy Sĩ
>> Juventus gặp Lyon ở tứ kết Europa League
>> Juventus nới rộng cách biệt với AS Roma


Juventus (trái) đã giành quyền vào bán kết Europa League - Ảnh: AFP

Kể từ sau vụ scandal Calciopoli, Juventus đã không còn là một thế lực hùng mạnh của bóng đá châu Âu. Cho đến tận mùa giải này, họ cũng thi đấu thành công tại Champions League và phải chuyển xuống thi đấu ở Europa League.

Dù vậy, ở đấu trường hạng 2 châu Âu, “Bà đầm già” thành Turin đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Bởi trong đội hình của Juventus vẫn còn đó những ngôi sao có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Với lợi thế là chiến thắng 1-0 ở lượt đi, Juventus bước vào lượt về với tâm lý khá thoải mái. Thế trận càng trở nên thuận lợi hơn đối với thầy trò Antonio Conte khi họ sớm có được bàn thắng mở tỷ số sau khi trọng tài thổi còi khai cuộc được 4 phút.

Pirlo tỏa sáng, Juventus vào bán kết Europa League-2
Pirlo ghi bàn bằng cú đá phạt sở trường - Ảnh: Reuters

Người lập công mang về bàn thắng cho Juventus là Pirlo. Dù đã 34 tuổi nhưng tiền vệ của tuyển Ý cho thấy khả năng sút phạt trực tiếp của anh vẫn rất điêu luyện. Carlos Tevez là người bị phạm lỗi ngay trước vùng cấm địa của Lyon, tạo điều kiện cho Pirlo đá phạt thành công.

Trong tình thế không còn gì để mất, Lyon đã dâng cao đội hình tấn công rất mạnh mẽ. Đội bóng Pháp liên tiếp tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành của thủ môn Gianluigi Buffon.

Pirlo tỏa sáng, Juventus vào bán kết Europa League-3
Thủ môn Buffon phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm của Briand - Ảnh: Reuters

Những nỗ lực tấn công của đội khách đã mang lại kết quả khi Jimmy Briand ghi bàn ở phút 18. Từ quả tạt bóng của đồng đội vào vùng cấm địa, tiền đạo người Pháp chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu lập công.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Lyon có thể làm được trong trận đấu vừa qua. Bởi sau đó Juventus đã dần lấy lại thế trận. Đội chủ nhà có bàn ấn định chiến thắng ở phút 68 khi cú sút từ xa của Claudio Marchisio đập trúng hậu vệ Umtiti bên phía Lyon khiến thủ môn Anthony Lopes bó tay.

Pirlo tỏa sáng, Juventus vào bán kết Europa League-4
Juventus hy vọng giành quyền vào chơi trận chung kết trên sân nhà - Ảnh: Reuters

Với chiến thắng này, Juventus đã có lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải đấu châu Âu kể từ mùa giải 2002-2003. Thầy trò HLV Conte đang hy vọng sẽ giành quyền góp mặt ở trận chung kết Europa League. Khi đó, họ sẽ được chơi trên sân nhà Juventus Arena.


Valencia (áo trắng) đã lội ngược dòng rất ngoạn mục - Ảnh: Reuters

Ở một trận đấu khác, Valencia đã thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Basel với tỷ số 5-0. Ở lượt đi, “Bầy dơi” đã để thua đối thủ 0-3. Tuy nhiên, bằng cú đúp của Paco Alcacer và bàn thắng do Edu Vargas ghi, Valencia đã quân bình tỷ số sau hai lượt trận và buộc hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ.

Trong hiệp phụ, Alcacer tiếp tục tỏa sáng khi hoàn tất cú hattrick của riêng mình. Tiếp sau đó, Juan Bernat là người ấn định chiến thắng cho Valencia.

Kết quả các trận đấu:

Benfica 2 - 0 AZ Alkmaar (chung cuộc: 3-0)

Juventus 2 - 1 Lyon (chung cuộc: 3-1)

Sevilla 4 - 1 Porto (chung cuộc: 4-2)

Valencia 5 - 0 Basel (chung cuộc: 5-3)

* In đậm là đội đi tiếp

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.