Portsmouth “đặc biệt”

12/04/2010 23:54 GMT+7

Trước trận bán kết FA Cup với Tottenham, Portsmouth chính thức là đội đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này bị rớt hạng. Bên cạnh đó, dư âm của cuộc khủng hoảng tài chính vẫn còn và họ đã được đưa vào diện “chăm sóc đặc biệt” của FA (Hiệp hội Bóng đá Anh), khi được cho phép bán bớt cầu thủ để lấy tiền trang trải dần món nợ lên tới 85 triệu bảng cũng như để sống cầm hơi chờ một nhà đầu tư mới đến tiếp sức.

Trước trận bán kết FA Cup với Tottenham, Portsmouth chính thức là đội đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này bị rớt hạng. Bên cạnh đó, dư âm của cuộc khủng hoảng tài chính vẫn còn và họ đã được đưa vào diện “chăm sóc đặc biệt” của FA (Hiệp hội Bóng đá Anh), khi được cho phép bán bớt cầu thủ để lấy tiền trang trải dần món nợ lên tới 85 triệu bảng cũng như để sống cầm hơi chờ một nhà đầu tư mới đến tiếp sức.

Tuy đang ở trong một hoàn cảnh hết sức bi đát, Portsmouth đã đánh bại Tottenham mạnh hơn về mọi mặt tới 2-0, để lần thứ hai trong vòng 3 mùa bóng trở lại đây giành quyền góp mặt ở trận chung kết giải đấu lâu đời nhất thế giới (mùa giải đầu tiên của FA Cup diễn ra các năm 1871 - 1872). Ở trận chung kết sắp tới (thi đấu ngày 15.5 trên sân Wembley) - cũng là trận đấu khép lại mùa giải của bóng đá Anh - một Portsmouth nghèo nàn sẽ gặp “anh nhà giàu” Chelsea.

Bất luận kết quả trận đấu này sẽ ra sao, nhưng rõ ràng đây là một lời chia tay tuyệt vời nhất mà các cầu thủ Portsmouth đã nỗ lực hết mình để mang đến cho các CĐV nhà, cũng như đóng góp một phần nhỏ tài chính giúp CLB tạm vượt khó vì với việc vào chung kết FA Cup, CLB này sẽ nhận được 900.000 bảng tiền thưởng và 1 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình cũng như tiền vé...

Trong một diễn biến khác, HLV Alex Ferguson thừa nhận sau trận hòa Blackburn 0-0, cơ hội vô địch của M.U gần như không còn và Chelsea giờ là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ kết quả trên cũng như sẽ tự định đoạt cơ hội vô địch cho mình. Tương tự, HLV Benitez sau trận hòa Fulham 0-0 cũng cho rằng, Liverpool coi như hết cửa lọt vào tốp 4 vì đối thủ cạnh tranh là Man.City với chiến thắng 5-1 trước Birmingham đã nắm giữ ưu thế quá lớn khi tạo cách biệt lên 6 điểm và còn đấu ít hơn 1 trận.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.