Premier League: Muốn sống phải cắt lương

05/04/2010 10:09 GMT+7

Theo báo cáo tài chính thường niên của hãng kiểm toán Deloitte, quỹ lương cầu thủ ở Premier League mùa này tiếp tục tăng. Năm ngoái vào khoảng 1 tỷ bảng, năm nay tăng 11%, “Đó là nguyên do chính khiến các đội bóng ở Premier League ngày càng lún sâu trong nợ nần...”, Dan Jones, Giám đốc phụ trách thể thao thương mại của Deloitte, cho biết.

Cổ động viên của Manchester United lo sợ một ngày nào đó đội bóng này sẽ bị phát mãi vì mắc nợ - Ảnh: AFP

Theo báo cáo tài chính thường niên của hãng kiểm toán Deloitte, quỹ lương cầu thủ ở Premier League mùa này tiếp tục tăng. Năm ngoái vào khoảng 1 tỷ bảng, năm nay tăng 11%, “Đó là nguyên do chính khiến các đội bóng ở Premier League ngày càng lún sâu trong nợ nần...”, Dan Jones, Giám đốc phụ trách thể thao thương mại của Deloitte, cho biết.

Theo kết quả kiểm toán vừa công bố, Premier League đang ôm món nợ lên tới 3,5 tỷ bảng, vượt qua tổng số nợ của 714 CLB lớn nhỏ trên toàn châu Âu gộp lại.

Nếu đem so với 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Premier League vẫn là nơi chi lương hào phóng nhất. Năm ngoái, Premier League đứng đầu với 71% - tỷ lệ tiền chi cho quỹ lương so với doanh thu. Serie A xếp nhì với 68%; La Liga: 63%; Ligue 1: 62% và Bundesliga: 50%. Năm nay, vị trí số một vẫn thuộc về Premier League và chỉ có khác ở chỗ, La Liga hoán đổi vị trí cho Serie A. Bởi Real Madrid đã có cuộc cải tổ rất lớn dưới thời Florentino Perez, mua sắm hàng loạt ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema, Alonso...

Thông qua bản báo cáo này cho thấy, Bundesliga là nơi có sự ổn định nhất. Người Anh phải học cách chi tiêu của người Đức? “Chúng tôi không bao giờ để con số vượt quá 50%. Tôi cam đoan với các bạn rằng một giải đấu đều có thể cắt giảm quỹ lương đến 10%. Nhiều đội bóng cứ nghĩ, nếu cắt giảm quỹ lương sẽ không thể giữ được ngôi sao, nhưng tôi tin có đến 99% cầu thủ sẽ đồng ý cùng đứng chung một chiến hào với đội bóng, nếu là ở Bundesliga”, giám đốc điều hành của Bundesliga, ông Christian Seifert phát biểu trên tờ Observer.

Theo tính toán của Deloitte, Chelsea vẫn là CLB ngốn nhiều tiền nhất để trả lương cho cầu thủ, với 149 triệu bảng, tiêu tốn 68% trong doanh thu. Tuy nhiên, các quỹ lương ngồn ngộn của Chelsea, M.U, Arsenal, Man City, không phải là điều đáng sợ, khi lợi nhuận của các đội bóng này hàng năm vẫn tăng lên (còn mắc nợ là ở nhiều lý do khác nhau). Chỉ lo cho những đội bóng vừa và nhỏ, kiểu Portsmouth, Wigan, Wolves  hay Burnley.

Lấy thí dụ từ tân binh Burnley, mặc dù mùa bóng này họ chỉ dành có 13,4 triệu bảng cho việc chi trả lương cầu thủ, nhưng so với doanh thu chỉ ở mức 11,2 triệu bảng, thành ra nếu tính tỷ lệ tiêu hao của quỹ lương đối với doanh thu, họ là đội đứng đầu sổ ở Premier League hiện nay, với 119,9%.

“Chúng tôi không thể ngờ Premier League lại đắt đỏ đến như vậy. Mới mùa trước chúng tôi chỉ lo 13,7 triệu bảng để trả lương, thì đến năm nay con số đã vượt hơn gấp đôi... Thật là khủng khiếp!”, Adam Pearson, chủ tịch của Hull City phát biểu trên The Times.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.