Real chi tiền nhiều nhất trong 10 năm qua

10/08/2010 08:48 GMT+7

Với tổng chi hơn 1 tỉ euro cho thị trường chuyển nhượng, Real Madrid là đội bóng đã chi tiền nhiều nhất (trên thị trường chuyển nhượng) trong vòng 1 thập kỷ qua. Chỉ riêng mùa bóng trước, Real chi đến 254 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.

Real Madrid đã mua Cristiano Ronaldo về từ M.U với giá kỷ lục: 96 triệu euro

Với tổng chi hơn 1 tỉ euro cho thị trường chuyển nhượng, Real Madrid là đội bóng đã chi tiền nhiều nhất (trên thị trường chuyển nhượng) trong vòng 1 thập kỷ qua. Chỉ riêng mùa bóng trước, Real chi đến 254 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.

Cũng trong vòng 10 năm qua, Barcelona chi hết 713 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng, đứng thứ 2. Còn CLB Chelsea của tỉ phú Nga, Abramovich chỉ “dám” chi 650 triệu euro, xếp thứ 3 trong danh sách các đại gia “đốt tiền”.

Phong trào “đốt tiền đổi thành công” ở Real bắt đầu từ năm 2000, khi chủ tịch Florentino Perez vừa tái đắc cử lần 2 và khởi xướng kế hoạch xây dựng “Dải ngân hà” ở sân Bernabeu. Đến giờ kế hoạch đó vẫn chưa ngừng lại. Mùa này mặc dù thị trường chuyển nhượng châu Âu có dấu hiệu đóng băng, nhưng Real cũng tiếp tục nằm trong danh sách các CLB chi mạnh tay nhất khi đã bỏ ra hơn 50 triệu euro để mang về Sami Khedira, Sergio Canales, Pedro Leon và Angel Di Maria.

Trong số những bản hợp đồng “khủng” nhất đã đáp xuống Madrid từ năm 2000 đến nay, tiền vệ Cristiano Ronaldo đang đứng đầu với giá trị 96 triệu euro. Kế đến là vụ chuyển nhượng Zinedine Zidane (72 triệu euro) và tiền vệ Kaka (64 triệu euro). Trong đó, thương vụ Ronaldo và Zidane đều là những hợp đồng kỷ lục thế giới ở thời điểm đó.

N.C (Theo Marca)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.