Rennes lỡ cơ hội lên ngôi đầu

20/09/2010 09:54 GMT+7

Rennes đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên chiếm giữ ngôi đầu bảng từ tay St.Etienne sau trận hòa 0-0 với PSG ở Parc des Princes. Đoàn quân của HLV Frederic Antonetti tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại đến sau vòng đấu thứ 6 dù phải đối mặt với một PSG rất hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp, trong đó bao gồm trận thắng 1-0 trước Sevilla ở Europa League vào giữa tuần trước.

HLV Antonetti của Rennes thất vọng sau trận hòa 0-0 với PSG - Ảnh: AFP

Rennes đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên chiếm giữ ngôi đầu bảng từ tay St.Etienne sau trận hòa 0-0 với PSG ở Parc des Princes. Đoàn quân của HLV Frederic Antonetti tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại đến sau vòng đấu thứ 6 dù phải đối mặt với một PSG rất hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp, trong đó bao gồm trận thắng 1-0 trước Sevilla ở Europa League vào giữa tuần trước.

Tuy không có được 3 điểm để lên ngôi đầu, đây vẫn là màn khởi động xuất sắc nhất trong 4 thập niên qua của Rennes với 3 trận thắng và 3 trận hòa. Nếu tiếp tục giữ được phong độ, Rennes hoàn toàn có khả năng là một ứng cử viên cho ngôi vô địch Ligue 1 mùa này trong bối cảnh các đội bóng khổng lồ đang sa sút.

Tại trận đấu diễn ra cùng giờ còn lại, bàn thắng ở phút thứ 90 của tiền đạo Moussa Sow giúp Lille có được chiến thắng 1-0 trước Auxerre. Thầy trò HLV Rudi Garcia đã báo thù thành công mối hận bị Auxerre cướp mất chiếc vé tham dự Champions League ở ngày thi đấu cuối cùng của mùa trước. Trong khi đó, Auxerre lọt xuống khu vực xuống hạng sau 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Trước đó một ngày, ĐKVĐ Marseille đã đánh bại Arles 3-0 trên sân khách để vươn lên vị trí thứ 8 nhờ cú đúp của tiền đạo người Ghana Andre Ayew. Kết quả này giúp cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch của Marseille dần trở lại đúng quỹ đạo. Với 4 trận bất bại liên tiếp ở Ligue 1, Marseille chỉ còn cách vị trí đầu bảng 5 điểm trong khi Arles lún sâu vào khủng hoảng sau 6 trận toàn thua.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.