Roma được hỏi mua với giá 100 triệu euro

10/09/2010 09:21 GMT+7

Theo thông tin từ tờ Corriere Dello Sport, đã có người hỏi mua CLB AS Roma. Thương nhân có tên là Giampaolo Angelucci đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 100 triệu euro để nắm quyền kiểm soát đội bóng thành Rome.

Angelucci hứa sẽ đầu tư thêm 100 triệu euro để tăng cường lực lượng nếu mua được AS Roma - Ảnh: Getty Images

Theo thông tin từ tờ Corriere Dello Sport, đã có người hỏi mua CLB AS Roma. Thương nhân có tên là Giampaolo Angelucci đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 100 triệu euro để nắm quyền kiểm soát đội bóng thành Rome.

Corriere Dello Sport cho biết Angelucci đã chuyển lời đề nghị của mình đến công ty Rothschild, đơn vị được giao nhiệm vụ tìm các đối tác có khả năng tài chính để mua lại CLB Roma. Thương nhân người Ý nói trên cũng muốn được xem qua các báo cáo tài chính của đội bóng trước khi bước vào đàm phán chính thức.

Hiện Roma đang nằm trong sự kiểm soát của ngân hàng Unicredit sau khi gia đình Sensi không thể trả được khoản nợ hơn 300 triệu euro. Để có thể trở thành chủ sở hữu của Roma, Angelucci sẽ phải đàm phán với ngân hàng nói trên.

Một số thông tin khác tại Ý cho rằng có hai người đứng đằng sau Angelucci trong thương vụ này, một người có quốc tịch châu Âu và một là người Trung Quốc. Trong kế hoạch mua lại Roma của mình, ngoài việc trả nợ, Angelucci cũng đã chuẩn bị khoảng 100 triệu euro nữa để đội bóng này tăng cường lực lượng trong tương lai.

Nếu thương vụ này diễn ra suôn sẻ thì đó sẽ là một thông tin tốt lành cho các CĐV Roma. Bởi khi có thêm nguồn lực tài chính, đội bóng này sẽ càng trở nên đáng gờm. Mùa giải vừa qua, dù eo hẹp về tiền bạc nhưng Roma cũng đã giành vị trí thứ hai tại Serie A.

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.