Ronaldo viết thư minh oan cho fan hâm mộ

06/10/2013 16:05 GMT+7

(TNO) Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid vừa ghi bàn giúp đội nhà thắng nghẹt thở Levente 3-2. Ngoài ra, Ronaldo còn ghi một bàn thắng đẹp nữa trong lòng người hâm mộ khi viết thư minh oan cho một sinh viên bị giam giữ chỉ vì trót hâm mộ anh quá đà.

(TNO) Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid vừa ghi bàn giúp đội nhà thắng nghẹt thở Levente 3-2. Ngoài ra, Ronaldo còn ghi một bàn thắng đẹp nữa trong lòng người hâm mộ khi viết thư minh oan cho một sinh viên bị giam giữ chỉ vì trót hâm mộ anh quá đà.

>> Barcelona và Real Madrid lội ngược dòng giành 3 điểm
>> Real Madrid thăng hoa với Ronaldo và Di Maria
>> Mua đất, Casillas sẽ không rời Real Madrid?

Ronaldo viết thư minh oan cho fan hâm mộ
Ronaldo tỏ ra thông cảm với Gjoka - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu giao hữu khởi động trước mùa giải giữa Real Madrid và Chelsea tại sân Sun Life (Miami, Mỹ), một CĐV ngồi gần đường biên đã chạy vào sân bóng để ôm chầm lấy Ronaldo. Theo báo chí Mỹ, CĐV đó có tên Ronald Gjoka, 19 tuổi. Gjoka vốn là một sinh viên người Canada gốc Albania và anh chàng này rất hâm mộ Ronaldo.

Chính vì vậy, Gjoka đã mặc áo in tên Ronaldo đến sân xem thần tượng thi đấu và không ngại nguy hiểm băng vào sân để được ôm ngôi sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, hành vi của Gjoka bị coi là xâm hại an ninh và sẽ phải hầu tòa vào ngày mai (7.10).

Trong thư gửi cho tòa án Miami, Ronaldo viết: “Tôi tên là Cristiano Ronaldo, đang chơi bóng đá cho Real Madrid. Tôi đã chơi tại sân Sun Life tháng trước và khi đó có một CĐV chạy vào sân. Cậu ta tên là Ronald Gojda, một sinh viên trẻ.

Chúng tôi ôm nhau, nói chuyện được một chút trước khi nhân viên an ninh đưa cậu ta rời khỏi sân. Cậu ta không hề hung hăng hay gây bạo loạn. Cậu ta cũng không hề chống lại nhân viên an ninh hay cảnh sát. Tôi quan tâm đến chuyện này vì tôi hiểu cậu ta có thể gặp rắc rối với cơ quan chức năng và nhà trường nếu tội danh không được xóa bỏ.

Tôi hiểu các ngài có trách nhiệm duy trì trật tự và luật pháp. Dù vậy, tôi cũng rất mong các ngài cân nhắc chuyện phán quyết xóa bỏ tội danh cho chàng thanh niên trẻ”.

Ed Griffith, người phát ngôn của tòa án Miami cho biết đã nhận được thư này và đánh giá đó là một bức thư rất hay. Nhưng ông cũng nhấn mạnh nó chẳng có tác động gì đến phán quyết của tòa án.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.