Rooney phải hầu tòa

07/02/2010 09:13 GMT+7

Cách đây vài ngày, vợ chồng tiền đạo của M.U, Wayne Rooney và người đại diện Paul Stretford bị công ty quản lý bóng đá Proactive Sports Management khởi kiện đòi 4,3 triệu bảng tiền hoa hồng từ các hợp đồng trong sự nghiệp của anh.

Rooney đang trong nỗi lo mất hàng triệu bảng

Cách đây vài ngày, vợ chồng tiền đạo của M.U, Wayne Rooney và người đại diện Paul Stretford bị công ty quản lý bóng đá Proactive Sports Management khởi kiện đòi 4,3 triệu bảng tiền hoa hồng từ các hợp đồng trong sự nghiệp của anh.

Tuy nhiên, ngôi sao số 1 của M.U đã một phen choáng váng khi xuất hiện tại tòa án hôm thứ sáu để nghe các đòi hỏi của bên nguyên đơn. Theo yêu cầu của Mark Page, giám đốc tài chính của Proactive, Rooney phải trả cho họ 4,3 triệu bảng tiền hoa hồng còn thiếu cộng với một khoản tiền bồi thường thiệt hại có giá trị tương đương. Theo ước tính của luật sư Paul Chaisty, người bảo vệ quyền lợi cho vợ chồng Rooney, số tiền Proactive muốn đòi từ cầu thủ người Anh lên đến 11,5 triệu bảng, trong đó có 2 triệu bảng đã được trả trước cộng với 1,5 triệu bảng được M.U trả khi mua Rooney từ Everton.

Sự việc bắt nguồn từ một hợp đồng quản lý mà Rooney ký cách đây 8 năm khi còn trẻ với Proactive. Theo đó, Proactive được hưởng 20% tiền hoa hồng trong tất cả các hợp đồng mà Rooney ký từ trước đến nay bất chấp thời hạn kéo dài đến đâu. Proactive khẳng định vợ chồng Rooney đã không trả tiền cho họ trong 15 tháng qua và đó là lý do khiến họ đưa vụ việc ra tòa. Được biết, Stretford chính là người cũ của Proactive. Khi bị sa thải vào tháng 10.2008, Stretford đã lôi kéo Rooney tìm cách thoát khỏi hợp đồng với Proactive. Phiên tòa dự kiến tiếp tục kéo dài trong vài tuần.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.