Rúng động bán độ ở CONCACAF

23/08/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Bóng đá khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) ngày 23.8 rúng động khi cơ quan công tố viên El Salvador cho biết đã tiến hành khám xét nhà riêng của 11 tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia nước này do liên quan đến dàn xếp tỷ số hàng loạt trận đấu ở cấp tuyển quốc gia.

(TNO) Bóng đá khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) ngày 23.8 rúng động khi cơ quan công tố viên El Salvador cho biết đã tiến hành khám xét nhà riêng của 11 tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia nước này do liên quan đến dàn xếp tỷ số hàng loạt trận đấu ở cấp tuyển quốc gia.

>> Bóng đá Ý lại khủng hoảng vì bán độ
>> Bán độ len lỏi vào Gold Cup 2013
>> Nghi án bán độ và dàn xếp tỷ số chấn động La Liga

Rúng động bán độ ở CONCACAF
Các cầu thủ El Salvado (phải) đã bán độ trong các trận đấu của tuyển quốc gia -
Ảnh: AFP

Đài phát thanh Nacional de El Salvador dẫn lời công tố viên liên bang Luis Martinez cho biết, cuộc khám xét được thực hiện trên 6 thành phố của El Salvador, trong đó thu giữ các loại máy tính, điện thoại di động... Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn tìm cách để truy cập các tài khoản của các cầu thủ có được ở trong và ngoài nước.

Các công tố viên cho hay, trước khi thực hiện cuộc khám xét nói trên, cơ quan điều tra đã có trong tay ít nhất 3 chứng cứ phạm tội liên quan đến bán độ, trong đó có hoạt động rửa tiền. “Ngoài cầu thủ, rất có thể đường dây bán độ này có những quan chức và nhân viên cấp cao tham gia. Chúng tôi đã tiếp tục điều ra để truy đến cùng”, Martinez nói.

Theo ông này, trước cuộc khám xét, Liên đoàn Bóng đá El Salvador (FESFUT) đã quyết định đình chỉ thi đấu 30 tháng đối với 22 cầu thủ do liên quan đến vụ bê bối bán độ trên, đồng thời thông báo cho FIFA để mở rộng án phạt ra khắp thế giới.

“Đây không phải là sự trừng phạt mà một biện pháp phòng ngừa các cầu thủ manh động”, Chủ tịch FESFUT Carlos Mendez Cabezas tuyên bố. Trong khi đó, trong một tuyên bố của mình, CONCACAF cho hay tổ chức này rất thất vọng sau khi hay tin vụ “thao túng trận đấu” của các cầu thủ El Salvador.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho FESFUT và các cơ quan khác để điều tra làm rõ vụ bê bối này và hy vọng không xử buộc tội oan cho các cầu thủ. Công tác chống dàn xếp tỷ số là tối quan trọng và nó là nhiệm vụ chính của chúng tôi”, một tuyên bố từ CONCACAF cho biết.

Theo điều tra ban đầu, 22 cầu thủ nói trên liên quan đến việc dàn xếp tỷ số 4 trận đấu quốc tế của tuyển quốc gia, trong đó kết quả cuối cùng đều thất bại, gồm: thua Mexico 0-5 (ngày 5.7.2011 tại Gold Cup), thua Mỹ 1-2 (24.2.2010), thua CLB D.C. United 0-1 (19.7.2010) và thua Paraguay 1-4 (6.2.2012).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.