Rúng động dàn xếp cá cược ở bóng đá Anh

13/07/2012 03:35 GMT+7

Hôm qua, FIFA cho biết đã chính thức mở cuộc điều tra về hàng loạt vụ dàn xếp cá cược bất hợp pháp ở các giải đấu cao nhất tại Anh.

Hôm qua, FIFA cho biết đã chính thức mở cuộc điều tra về hàng loạt vụ dàn xếp cá cược bất hợp pháp ở các giải đấu cao nhất tại Anh.

Rúng động dàn xếp cá cược ở bóng đá Anh
Claus Lundekvam gây sốc bằng việc tiết lộ có dàn xếp để cá cược - Ảnh: PA

Nghi án được hé lộ khi cựu đội trưởng CLB Southampton Claus Lundekvam tiết lộ với Đài truyền hình NRK của Na Uy rằng anh, đồng đội cũ và một số đội trưởng của các đội bóng khác dàn xếp các tình huống trong hàng loạt các trận đấu ở Anh để thắng cược hàng ngàn bảng.

 

Theo quy định của FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) cũng như UEFA và FIFA, mọi cầu thủ không được tham gia cá cược dưới mọi hình thức trong trận đấu có đội mình thi đấu, và cả các trận của các đội khác ở cùng hạng đấu. Trước đây, luật cho phép cầu thủ cá cược các trận không có đội mình thi đấu, nhưng gần đây đã siết lại và cấm tuyệt đối, vì cho rằng điều đó sẽ tác động tới thành tích giữa các đội bóng ở giải đấu. Cầu thủ Jack Wilshere của Arsenal từng nói đùa trên mạng xã hội Twitter rằng “đã cược 10 bảng cho Frimpong ghi bàn” ở trận gặp Olympiacos tại Champions League hồi tháng 12 năm ngoái. Lập tức, anh này bị UEFA khiển trách. (G.L)

Theo Lundekvam - người từng 40 lần khoác áo tuyển Na Uy, trong suốt 9 năm chơi cho Southampton ở Ngoại hạng Anh và 3 mùa giải chơi ở Championship (từ năm 1996-2008), anh thường xuyên thông đồng với đồng đội hoặc những cầu thủ của đội khác để dàn xếp các tình huống trong trận đấu nhằm thắng cược dưới các hình thức: đội nào giao bóng, quả phạt góc, ném biên, thẻ vàng đầu tiên... Tuy nhiên, Lundekvam lại cho rằng những dàn xếp như trên không ảnh hưởng nghiêm trọng đến trận đấu. “Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp nên những dàn xếp phạt góc, thẻ vàng hay giao bóng... cũng chỉ làm cho vui dù biết có thể là bất hợp pháp, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc dàn xếp kết quả một trận đấu”, Lundekvam nói với Đài NRK.

Dẫu vậy, tiết lộ dàn xếp các tình huống “cho vui” của Lundekvam đối với FIFA lại không hề vui chút nào. Bởi ngay sau tuyên bố của cựu cầu thủ 39 tuổi Lundekvam, văn phòng FIFA tại London lập tức mở cuộc điều tra toàn diện và nếu có bằng chứng cựu hậu vệ từng 400 lần khoác áo Southampton và nhiều cựu ngôi sao ở Ngoại hạng Anh, trong đó có những tên tuổi lớn sẽ bị cảnh sát “hỏi thăm”.

Tiết lộ của Lundekvam nhận được nhiều phản ứng kịch liệt từ đồng đội cũ. Francis Benali - người từng là đồng đội của Lundekvam ở Southampton - bác bỏ hoàn toàn tiết lộ nói trên và cho rằng Lundekvam có “vấn đề cá nhân”. Trong khi đó, huyền thoại của Southampton Matt Le Tissier, người vừa được bình chọn là một trong những cầu thủ hay nhất 20 năm giải Ngoại hạng Anh, viết trong cuốn tự truyện của mình phát hành hồi năm 2009 rằng anh từng thua một số tiền khá lớn đặt cược cho quả ném biên đầu tiên trong trận đấu của đội Wimbledon vào năm 1995. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Matt Le Tissier phủ nhận việc cá cược của anh liên quan đến Lundekvam, bởi thời điểm đó cựu cầu thủ của Na Uy chưa gia nhập Southampton.

Nguyên Khoa

>> Buffon phủ nhận dính líu đến nghi án dàn xếp tỷ số
>> Tuyển thủ Ý dính bê bối dàn xếp tỷ số
>> M.U phủ nhận liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số
>> Bắt trọng tài dàn xếp tỷ số
>> Phạt 2 năm tù người dàn xếp tỷ số hơn 300 trận đấu
>> Bê bối dàn xếp tỷ số ở Hy Lạp
>> Trận Nigeria thắng Argentina 4-1 bị dàn xếp tỷ số?
>> FIFA báo động về nạn dàn xếp tỷ số

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.