Sao bóng đá nữ sánh vai cùng Messi trong FIFA 16

22/07/2015 15:14 GMT+7

(TNO) Tiền đạo Alex Morgan của tuyển bóng đá nữ Mỹ vừa vinh dự có mặt trên bìa trò chơi (game) FIFA 16 của nhà sản xuất game nổi tiếng EA Sports, bên cạnh siêu sao Lionel Messi. Cô là cầu thủ bóng đá nữ đầu tiên xuất hiện trong một trò chơi thể thao.

(TNO) Tiền đạo Alex Morgan của tuyển bóng đá nữ Mỹ vừa vinh dự có mặt trên bìa trò chơi (game) FIFA 16 của nhà sản xuất game nổi tiếng EA Sports, bên cạnh siêu sao Lionel Messi. Cô là cầu thủ bóng đá nữ đầu tiên xuất hiện trong một trò chơi thể thao.

Morgan vừa cùng tuyển Mỹ giành chức vô địch thế giới - Ảnh: AFP

Việc xuất hiện trên bìa game của một cầu thủ nữ như Morgan cho thấy bóng đá nữ ngày càng nổi tiếng đối với giới mộ điệu. Trong thông cáo báo chí của EA Sports, Morgan nói: “Trở thành một trong những phụ nữ đầu tiên xuất hiện trong game bóng đá FIFA là vinh dự tuyệt vời. Tôi biết mọi người trên thế giới chơi trò này và cảm thấy thật sự phấn khích khi FIFA 16 mang lại điểm sáng quan trọng như thế đối với bóng đá nữ”.

Tại World Cup bóng đá nữ 2015, Morgan đóng vai trò quan trọng trong hành trình đoạt chức vô địch của tuyển Mỹ sau trận thắng đối thủ Nhật Bản với tỉ số 5-2 trong trận chung kết hồi đầu tháng 7.

Morgan cũng rất nữ tính khi lên sân khấu - Ảnh: AFP

Ngoài chức vô địch bóng đá nữ thế giới năm nay, Morgan còn là chủ nhân của nhiều danh hiệu lớn khác về mặt cá nhân lẫn đồng đội, trong đó có chiếc huy chương vàng Olympic, 3 danh hiệu vô địch Algarve Cups và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của khu vực CONCACAF.

Bìa game FIFA 16 sẽ khác nhau, tùy theo thị trường được bán ra. Bìa hình Messi - Morgan dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ, Messi - Christine Sinclair (cầu thủ ghi bàn nhiều nhất từ trước đến nay của Canada) dành cho thị trường nước này. Tại thị trường Úc, bìa FIFA 16 có hình Messi - Stephanie Catley, hậu vệ 21 tuổi của tuyển nữ xứ kangaroo.

FIFA 16 sẽ chính thức được bán ra thị trường vào ngày 22-09 năm nay với sự có mặt của đội tuyển nữ của 12 quốc gia gồm: Anh, Brazil, Mỹ, Úc, Thụy Điển, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ý, Mexico và Tây Ban Nha. Dù vậy, đội tuyển vô địch năm 2011 và đương kim á quân nữ thế giới là Nhật Bản không có mặt trong game này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.