Scandal tham ô tại Macedonia

30/05/2010 09:58 GMT+7

Chủ tịch LĐBĐ Macedonia, Haralampie Hadzi Risteski, đã bị Bộ Nội vụ Macedonia buộc tội tham ô. Không chỉ mình ông Risteski mà vị phó chủ tịch LĐBĐ Macedonia cũng như 3 quan chức khác trong liên đoàn cũng bị cáo buộc tội danh nêu trên.

Chủ tịch LĐBĐ Macedonia, Haralampie Hadzi Risteski

Chủ tịch LĐBĐ Macedonia, Haralampie Hadzi Risteski, đã bị Bộ Nội vụ Macedonia buộc tội tham ô. Không chỉ mình ông Risteski mà vị phó chủ tịch LĐBĐ Macedonia cũng như 3 quan chức khác trong liên đoàn cũng bị cáo buộc tội danh nêu trên.

Theo đó, 5 người này đã lợi dụng chức vụ để chiếm số tiền 140.000 euro từ việc xây dựng một sân vận động ở phía tây thành phố Tevono. Số tiền xây sân này được UEFA viện trợ cho LĐBĐ Macedonia.

Nhưng theo AP, trong lúc những lời tuyên bố trên được phát ra, ông Risteski vẫn chưa bị bắt. Trên trang chủ LĐBĐ Macedonia, ông Risteski đã bác bỏ những lời cáo buộc của Bộ Nội vụ.

N.M (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.