Scolari từ chức ở Bunyodkor

30/05/2010 09:58 GMT+7

HLV Felipe Scolari, người từng dẫn dắt Brazil vô địch thế giới tại World Cup 2002, đã từ chức tại CLB Bunyodkor ngày hôm qua. Cách đây gần một năm, ngày 8.6.2009, Scolari được bổ nhiệm làm HLV của Bunyodkor với mức lương 13 triệu euro/năm và ông trở thành HLV được hưởng lương cao nhất thế giới (16,6 triệu euro/mùa).

HLV Scolari (phải) và cậu học trò Rivaldo ở CLB Bunyodkor - Ảnh: AP

HLV Felipe Scolari, người từng dẫn dắt Brazil vô địch thế giới tại World Cup 2002, đã từ chức tại CLB Bunyodkor ngày hôm qua. Cách đây gần một năm, ngày 8.6.2009, Scolari được bổ nhiệm làm HLV của Bunyodkor với mức lương 13 triệu euro/năm và ông trở thành HLV được hưởng lương cao nhất thế giới (16,6 triệu euro/mùa).

Trong 1 năm qua, Scolari đã giúp Bunyodkor vô địch Uzbekistan nhưng thất bại khi chơi tại đấu trường châu lục, họ vừa bị loại tại AFC Champions League.

Bản hợp đồng giữa Scolari và Bunyodkor ký kết ban đầu có thời hạn 18 tháng. Việc HLV người Brazil tuyên bố từ chức 6 tháng trước khi kết thúc hợp đồng có thể khiến ông mất rất nhiều tiền. Theo Scolari, việc ông rời Bunyodkor là vì chuyện học hành của con cái.

Phát biểu trên trang chủ của CLB, Scolari cho biết: “Con trai tôi đã tốt nghiệp trường quốc tế tại Tashkent và muốn học lên đại học. Tôi cần ủng hộ và tạo điều kiện cho nó. Gia đình và các con là thứ quan trọng nhất với tôi bây giờ”.

Thông tin Scolari từ chức tại Uzbekistan được báo chí Ý đón nhận với thái độ rất quan tâm. Họ tin rằng Scolari sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho chức HLV trưởng tại Inter. Vị HLV người Brazil này nói tiếng Ý rất tốt và trước đây từng bày tỏ nguyện vọng được làm việc tại Serie A.

A.T (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.