Sergio Ramos bị cấm thi đấu 5 trận

11/01/2013 09:52 GMT+7

(TNO) Real Madrid vừa nhận tin không vui khi hậu vệ Sergio Ramos bị Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cấm thi đấu 5 trận vì chỉ trích trọng tài, trong trận đấu với Celta Vigo tại lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà vua diễn ra rạng sáng 10.11 (giờ VN).

(TNO) Real Madrid vừa nhận tin không vui khi hậu vệ Sergio Ramos bị Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cấm thi đấu 5 trận vì chỉ trích trọng tài, trong trận đấu với Celta Vigo tại lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà vua diễn ra rạng sáng 10.11 (giờ VN).

>> Cristiano Ronaldo trút giận ở Cúp Nhà vua
>> Barcelona đại thắng, Ronaldo cứu Real Madrid
>> Ngay đầu năm, Real Madrid đã nhận tin xấu

Sergio Ramos bị cấm thi đấu 5 trận
Ramos (thứ 2 từ trái sang) đã có phản ứng mạnh mẽ với trọng tài sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 - Ảnh: Eurosport

Trong trận đấu nói trên, Sergio Ramos phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau khi phạm lỗi với Augusto Fernandez vào phút 73. Trong khi rời sân, tuyển thủ Tây Ban Nha này đã có phản ứng gay gắt với trọng tài cùng các trợ lý của ông này.

Những hành vi trên của Ramos đã được báo cáo lên Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha. Kết quả là cựu cầu thủ Sevilla phải nhận án phạt cấm thi đấu 5 trận (1 trận vì bị truất quyền thi đấu và 4 trận dành cho hành vi phản ứng trọng tài).

Với án phạt này, Ramos sẽ vắng mặt trong các trận đấu Real Madrid gặp Osasuna, Valencia và Getafe tại La Liga cũng như cả hai lượt trận bán kết Cúp Nhà vua với Valencia.

Đó sẽ là một thiệt thòi lớn đối với Real Madrid khi hàng hậu vệ vốn đang bị tổn thất vì chấn thương. Hiện trung vệ Pepe cùng hai hậu vệ cánh là Marcelo và Fabio Coentrao chưa thể thi đấu vì những vết thương khác nhau.

Chính vì vậy, Ramos tỏ ra hối hận khi phải nhận án phạt. Hậu vệ 26 tuổi viết trên Twitter: "Cho dù thế nào thì tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến ban huấn luyện, đồng đội cùng các cổ động viên. Tôi hy vọng họ sẽ có cái nhìn công bằng hơn về hành động của tôi khi trọng tài liên tục mắc sai lầm".

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.