Serie A gặp rắc rối về bản quyền truyền hình

15/05/2010 09:45 GMT+7

Với bề dày lịch sử cộng với những đội bóng tên tuổi như Juventus, AC Milan, Inter, Roma, Serie A đã có hợp đồng bản quyền truyền hình trị giá 1,149 tỉ euro trong thời gian 2 năm với đài truyền hình Sky.

Với bề dày lịch sử cộng với những đội bóng tên tuổi như Juventus, AC Milan, Inter, Roma, Serie A đã có hợp đồng bản quyền truyền hình trị giá 1,149 tỉ euro trong thời gian 2 năm với đài truyền hình Sky.

Tuy nhiên, bản hợp đồng này đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Hôm qua, tòa án tại Milan đã tiến hành xem xét đơn khiếu nại của Conto TV về việc hợp đồng giữa Serie A và Sky vi phạm quy định về cạnh tranh. Ban tổ chức Serie A tỏ ra khá lo lắng trước sự việc này. “Chúng tôi không muốn vẽ nên một viễn cảnh đen tối. Tuy nhiên, không khó để hình dung ra điều gì sẽ xảy ra cho các đội bóng, các CĐV cũng như cả nền kinh tế nếu như Conto TV thắng kiện. Khi đó sự tồn tại của các đội bóng tại Serie A có thể bị đe dọa”, Reuters trích thông cáo của ban tổ chức Serie A.

Nếu Conto TV thắng kiện thì hợp đồng giữa ban tổ chức Serie A và Sky sẽ vô hiệu. Khi đó, các đội bóng ở giải đấu cao nhất nước Ý sẽ phải trả lại khoản tiền bản quyền truyền hình đã được chia cũng như không được nhận những phần chia. Việc đàm phán để ký một hợp đồng bản quyền truyền hình mới sẽ không hề đơn giản và tốn rất nhiều thời gian.

L.H
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.