Sir Alex Ferguson sợ dẫn dắt tuyển Anh

19/10/2013 18:16 GMT+7

(TNO) Cựu HLV nổi tiếng của CLB Manchester United (M.U) Alex Ferguson vừa thừa nhận rằng trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông không dẫn dắt tuyển Anh vì… sợ.

(TNO) Cựu HLV nổi tiếng của CLB Manchester United (M.U) Alex Ferguson vừa thừa nhận rằng trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông không dẫn dắt tuyển Anh vì… sợ.

>> Đường đến sân Old Trafford mang tên Sir Alex
>> HLV Hodgson: Tuyển Anh sẽ chơi tấn công ở World Cup
>> Rooney và Gerrard giúp tuyển Anh giành vé dự World Cup 2014

Sir Alex Ferguson sợ dẫn dắt tuyển Anh
Sir Alex không dám dẫn dắt tuyển Anh - Ảnh: AFP

Nhà cầm quân 71 tuổi người Scotland đã dành 39 năm trong vai trò huấn luyện ở Bóng đá Anh, nhưng Ferguson mô tả vị trí dẫn dắt “Tam sư” là một công việc “khủng khiếp” và nhấn mạnh rằng nó sẽ là một công việc tốt trong trường hợp đạt được thành công, nếu không sẽ ngược lại.

“Tôi nghĩ công việc dẫn dắt tuyển Anh không phải là một công việc tốt mà đó là một công việc khủng khiếp. Một số người chỉ coi việc dẫn dắt tuyển Anh để làm lợi cho mình. Tuyển Anh đã không vô địch World Cup kể từ năm 1966 nên tất cả những HLV đều đi vào những con hẻm cụt. Trừ khi bạn chiến thắng, nếu không đó là một công việc thực sự khó khăn”, ông Ferguson thổ lộ với tờ Telegraph.

Thật vậy, mặc dù đưa M.U đi vào lịch sử với thành công rực rỡ sau 26 năm trên cương vị HLV, nhưng Ferguson chỉ có vài tháng dẫn dắt đội tuyển quê hương Scotland từ tháng 9.1985 đến tháng 6.1986.

Mới đây, sau khi chia tay đội chủ sân Old Trafford, Ferguson được ủng hộ dẫn dắt đội tuyển Cộng hòa Ireland. Gần đây nhất, cựu HLV của M.U còn được mời dẫn dắt tuyển Úc.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.