Sir Alex kêu gọi CĐV dừng chống đối gia đình Glazer

16/08/2010 10:25 GMT+7

HLV Alex Ferguson vừa lên tiếng cảnh báo các CĐV thuộc Phong trào Vàng-Xanh (những CĐV phản đối sự kiểm soát của ông chủ Malcolm Glazer tại M.U), rằng sự thù địch của họ sẽ làm hại M.U trong mùa này.

CĐV M.U muốn gia đình Glazer sớm rời khỏi sân Old Trafford - Ảnh: Reuters

HLV Alex Ferguson vừa lên tiếng cảnh báo các CĐV thuộc Phong trào Vàng-Xanh (những CĐV phản đối sự kiểm soát của ông chủ Malcolm Glazer tại M.U), rằng sự thù địch của họ sẽ làm hại M.U trong mùa này.

“Tôi vốn không xích mích gì với CĐV của phong trào Vàng-Xanh. Các CĐV có quyền phản đối nếu họ thích thế, nhưng không được để điều đó gây thiệt hại cho đội bóng. Tôi không muốn thấy M.U lún sâu vào vũng lầy của những vụ tranh cãi. Điều đó làm giảm nhuệ khí của đội bóng”, HLV Ferguson phát biểu trên AFP.

Phong trào Vàng-Xanh đã được các CĐV trung thành của M.U dấy lên từ mùa bóng trước để phản đối việc nhà Glazer tròng vào cổ M.U khoản nợ khổng lồ lên đến khoảng 751 triệu bảng, vốn là khoản tiền nhà Glazer đi vay để mua lại đội bóng. Sự chống đối của CĐV càng tăng lên khi các ông chủ người Mỹ mang ngôi sao sáng nhất của sân Old Trafford là Cristiano Ronaldo bán cho Real Madrid. Mối bất hòa giữa các CĐV Vàng-Xanh và nhà Glazer sau vụ đó đã vô phương hòa giải.

Tuy nhiên, HLV Ferguson kêu gọi rằng trong tình hình hiện nay, phong trào Vàng-Xanh nên gác thù hằn sang một bên vì lợi ích chung của đội bóng. “Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta hãy một lần nữa là một tập thể đoàn kết, để cùng chinh phục những danh hiệu lớn”, ông Ferguson kêu gọi.

N.C (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.