Solskjaer mang niềm vui trở lại với M.U

14/01/2019 11:20 GMT+7

Đang giúp Manchester United (M.U) có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết chỉ có chiến thắng mới giúp ông tiếp tục nở nụ cười.

HLV Solskjaer chỉ được ban lãnh đạo M.U xem là giải pháp tạm thời sau khi họ sa thải Jose Mourinho cách đây 1 tháng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Na Uy đã làm quá tốt công việc của một HLV tạm quyền.
Rạng sáng nay, Solskjaer vượt qua bài kiểm tra khó khăn nhất kể từ khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt M.U khi "Quỷ đỏ" giành chiến thắng 1-0 trên sân Tottenham với bàn thắng duy nhất do Marcus Rashford ghi và những pha cứu thua xuất thần của David De Gea.

tin liên quan

De Gea và Rashford giúp M.U đánh bại Tottenham
Những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn David De Gea và bàn thắng duy nhất do Marcus Rashford ghi đã giúp Manchester United (M.U) giành chiến thắng 1-0 trên sân Tottenham.
"Tôi nghĩ rằng De Gea là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Dĩ nhiên, vẫn còn những thủ môn khác rất giỏi nhưng tôi rất vui khi anh ấy là một cầu thủ của M.U", Reuters dẫn lời nhận xét của HLV Solskjaer về De Gea.
De Gea đã từng nói rằng HLV Solskjaer mang niềm vui trở lại với sân Old Trafford sau khi lên nắm quyền thay Mourinho. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Na Uy cho rằng tinh thần của đội bóng chỉ được cải thiện bằng những chiến thắng.
"Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai hạnh phúc nếu chúng tôi không thắng trận. Bóng đá là phải chiến thắng. Bạn chỉ có thể nở nụ cười khi giành chiến thắng. Để có được điều đó, bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ, tận hưởng bầu không khí mỗi khi ra sân để sau này mỗi khi nhớ lại, bạn sẽ có một kỉ niệm đẹp", HLV Solskjaer nói. 
Các cầu thủ M.U đã thi đấu khác hẳn so với thời Mourinho Reuters
Nhiều người đã nghi ngờ khả năng của Solskjaer khi ông được bổ nhiệm dẫn dắt M.U. Thế nhưng, ông đã làm tất cả sự nghi ngờ đó tan biến. Người ta cũng bàn tán về việc ông đưa các cầu thủ M.U sang Trung Đông để tập luyện hồi tuần trước. Thế nhưng, câu trả lời đã có trong trận thắng Tottenham vừa qua.
Rõ ràng, những "liệu pháp tâm lý" của Solskjaer đã có tác dụng. Các cầu thủ M.U như được thổi vào một bầu sinh khí mới và thi đấu lột xác so với thời Mourinho. Giờ đây, họ đã san bằng điểm số so với Arsenal và chỉ còn kém Chelsea 6 điểm. Cuộc đua vào top 4 Premier League có lẽ sẽ không còn là quá tầm với của "Quỷ đỏ" nữa. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.