Tây Ban Nha và Barcelona "thống trị" thế giới

26/12/2010 11:50 GMT+7

(TNO) Tờ nhật báo thể thao uy tín nhất nước Pháp L'Equipe vừa công bố đội hình bóng đá tiêu biểu thế giới năm 2010, theo đó thống trị trong đội hình này là tuyển Tây Ban Nha và CLB Barcelona.

Tuyển Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch thế giới - Ảnh: Reuters

(TNO) Tờ nhật báo thể thao uy tín nhất nước Pháp L'Equipe vừa công bố đội hình bóng đá tiêu biểu thế giới năm 2010, theo đó thống trị trong đội hình này là tuyển Tây Ban Nha và CLB Barcelona.

Năm cầu thủ Tây Ban Nha gồm Casillas, Pique, Busquets, Iniesta và Xavi lọt vào danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2010 đều là những nhân tố chủ chốt giúp đội bóng xứ sở bò tót lần đầu tiên đăng quang tại World Cup 2010 (mùa hè vừa qua).

Trong số 5 cầu thủ kể trên đã có đến 4 cầu thủ đang khoác áo CLB Barcelona là Xavi, Iniesta, Busquets và Pique. Đáng chú ý nhất trong danh sách 11 cầu thủ được L'Equipe bình chọn còn có sự hiện diện của một cầu thủ của Barcelona khác là Lionel Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009.


Barcelona đang là CLB bóng đá mạnh nhất thế giới hiện nay - Ảnh: AFP

Cùng với Cristiano Ronaldo, Messi đang là 2 chân sút xuất sắc nhất thế giới năm 2010. Năm 2010, Messi và Ronaldo đã lập nên một kỷ lục ghi bàn mới trong lịch sử bóng đá thế giới. Bộ đôi này đã 104 lần chọc thủng lưới đối phương.


Lionel Messi (10) - Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009 - Ảnh: Reuters

Thành tích ghi bàn của Messi có chút ấn tượng hơn so với Cristiano Ronaldo. Trong năm 2010, ngôi sao người Argentina đã 58 lần sút tung lưới đối phương trong 54 trận đã đấu cho Barcelona. Trong khi đó con số này của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008 - Cristiano Ronaldo là 46 bàn/48 trận cho Real Madrid.

Tính riêng đến thời điểm này của mùa giải 2010-2011, Messi đã 27 lần lập công trong 24 trận đã đấu cho Barcelona. Trung bình anh ghi được 1,12 bàn/trận.


Cristiano Ronaldo (7) - Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008 - Ảnh: AFP

Còn với Ronaldo, đến thời điểm hiện tại ngôi sao người Bồ Đào Nha đã lập công tổng cộng 26 lần/25 trận, con số trung bình là 1,04 bàn/trận.

Xét về phong độ ở cấp CLB, cả 2 đều đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, xét cấp độ tuyển quốc gia, sự ảnh hưởng của Messi trong thời gian này có phần nhỉnh hơn Ronaldo. Có lẽ vì vậy mà tờ L'Equipe đã "quên" chọn Cristiano Ronaldo trong lần bình bầu này?


CLB Inter Milan và chiếc cúp vô địch World Cup Club 2010 - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, với cú ăn ba ở mùa giải 2009-2010, các cầu thủ CLB Inter Milan đã có 3 vị trí trong đội hình xuất sắc nhất thế giới 2010. Ba cái tên đó là Maicon, Lucio và Sneijder. Hai vị trí còn lại thuộc về hậu vệ Fabio Coentrao của Benfica và tiền vệ đang đầu quân cho Bayern Munich, Schweinsteiger.

Đội hình xuất sắc nhất thế giới 2010

Thủ môn: Iker Casillas

Hậu vệ: Piqué, Maicon, Lucio, Fabio Coentrao

Tiền vệ: Busquets, Iniesta,  Sneijder, Schweinsteiger, Xavi

Tiền đạo: Messi

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.