Thảm họa với Juventus

27/03/2010 09:13 GMT+7

Sau chiến thắng 3-1 của Napoli trước Juventus, tờ Corriere dello Sport giật cái tít “Napoli, những nhà vô địch, Juventus nhận thêm một thảm họa”. Tờ báo uy tín của Ý dành ngôn từ “thảm họa” cho Juventus, phải chăng những cây bút bình luận có ác cảm với Juve? Nhưng không, “lão phu nhân” đúng là đã gặp thảm họa bởi thất bại vừa qua là trận thua thứ 3 liên tiếp của CLB.

Các cầu thủ Juve thường chơi dưới sức trong hiệp 2 - Ảnh: AFP

Sau chiến thắng 3-1 của Napoli trước Juventus, tờ Corriere dello Sport giật cái tít “Napoli, những nhà vô địch, Juventus nhận thêm một thảm họa”. Tờ báo uy tín của Ý dành ngôn từ “thảm họa” cho Juventus, phải chăng những cây bút bình luận có ác cảm với Juve? Nhưng không, “lão phu nhân” đúng là đã gặp thảm họa bởi thất bại vừa qua là trận thua thứ 3 liên tiếp của CLB.

Juventus có bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm do công của Chiellini. Song, Napoli thi đấu quật khởi sau đó và đã lội ngược dòng thành công. Sau trận đấu, HLV Zaccheroni đổ lỗi cho việc tiền vệ Poulsen phải rời sân từ khá sớm đã khiến Juve vỡ trận.

Tuy nhiên, có trách thì phải trách Zaccheroni đã quyết định thay người sai lầm khi tung Candreva vào sân thay cho Poulsen, thay vì là Diego. Nếu Diego được tung vào sân sớm hơn, lối chơi tấn công của “lão phu nhân” có thể đã thanh thoát hơn bởi tiền vệ người Brazil hoàn toàn thích hợp với sơ đồ 4-3-1-2.

Ngoài ra, có thể thấy, các cầu thủ Juventus những trận gần đây thường chơi dưới sức mình trong hiệp 2. Ngay cả HLV Zaccheroni phải thừa nhận điều này. Tính từ trận hòa 3-3 trước Siena, Juve bị thủng lưới đến 6 bàn ở hiệp 2 trong 3 trận.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.