Thêm 2 đội “dính chàm”

21/04/2010 08:38 GMT+7

Liên quan đến vụ Calciopoli 2 đang gây chấn động, lại có thêm 2 đội bóng ở Ý bị phát hiện dính líu trong những cuốn băng ghi âm mà cựu giám đốc điều hành của Juventus, Luciano Moggi cung cấp cho tòa án. Theo tờ Tuttosports, Livorno và Chievo được cho là đã liên hệ với những người chỉ định trọng tài để đề nghị những người này ưu tiên trong việc bổ nhiệm trọng tài điều khiển các trận đấu của họ.

Moggi đang khiến nhiều CLB điêu đứng

Liên quan đến vụ Calciopoli 2 đang gây chấn động, lại có thêm 2 đội bóng ở Ý bị phát hiện dính líu trong những cuốn băng ghi âm mà cựu giám đốc điều hành của Juventus, Luciano Moggi cung cấp cho tòa án. Theo tờ Tuttosports, Livorno và Chievo được cho là đã liên hệ với những người chỉ định trọng tài để đề nghị những người này ưu tiên trong việc bổ nhiệm trọng tài điều khiển các trận đấu của họ.

Tờ báo ở Ý đã đăng tải trích đoạn ghi âm các cuộc điện thoại giữa chủ tịch của Livorno Aldo Spinelli với Paolo Bergamo, người chỉ định trọng tài của LĐBĐ Ý khi đó, và giữa chủ tịch của Chievo, Luca Campedelli với trọng tài tai tiếng Pierluigi Pairetto.

Cuộc điện thoại giữa Spinelli và Bergamo cho thấy mối liên hệ giữa hai người khá mật thiết, trong đó Spinelli đã hẹn gặp Bergamo trong một lần ông này công tác ở Livorno. Trong khi đó, Campedelli đã đề cập thẳng thừng với Pairetto việc chỉ định một trọng tài có lợi cho Chievo.

Trước đó đã có 11 CLB bị cáo buộc từng có liên hệ với những quan chức chịu trách nhiệm chỉ định trọng tài. Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina và Reggina là những đội đã phải nhận án trong phiên tòa năm 2006. 6 CLB khác là Inter, Palermo, Roma, Bologna, Cagliari và Udinese cũng vừa bị phát hiện có những hành vi sai trái tương tự sau khi “bố già” Moggi tung ra các băng ghi âm. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 13 đội ở Ý “dính chàm” trong vụ Calciopoli 2.

Trong khi đó, vào hôm qua, thẩm phán Teresa Casoria đã quyết định hoãn lại giữa chừng phiên tòa xử vụ Calciopoli 2 vì nhân chứng Carlo Ancelotti, cựu HLV của Juventus và AC Milan, vắng mặt do không thể đáp chuyến bay đến Ý bởi tình trạng đình trệ hàng không ở châu Âu. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 27.4.

S.D (Theo Tuttosports)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.