Thủ tướng Ý đề nghị đình chỉ Calcio

30/05/2012 15:48 GMT+7

(TNO) Sau những vụ bê bối liên quan đến cá độ và dàn xếp tỷ số liên tục được khui ra gần đây, thủ tướng Ý, ông Mario Monti nói rằng hoạt động bóng đá của nước này cần phải được đình chỉ trong vòng từ 2-3 năm.

(TNO) Sau những vụ bê bối liên quan đến cá độ và dàn xếp tỷ số liên tục được khui ra gần đây, thủ tướng Ý, ông Mario Monti nói rằng hoạt động bóng đá của nước này cần phải được đình chỉ trong vòng từ 2-3 năm.

>> Domenico Criscito bị loại khỏi tuyển Ý vì dính đến scandal mua bán độ
>> HLV trưởng CLB Juventus liên quan đến scandal mua bán độ?
>> Trận giao hữu giữa tuyển Ý và Luxembourg bị hủy vì động đất

 Thủ tướng Ý Monti - Reuters
Thủ tướng Ý Mario Monti - Ảnh: Reuters

Trong một cuộc họp báo tại Roma hôm 29.5 cùng với Thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan - nước đồng tổ chức Euro 2012, ông Monti nhấn mạnh: "Tôi rất buồn khi một thế giới của những giá trị tốt đẹp nhất như tinh thần cao thượng, khát vọng tuổi trẻ và sự công bằng lại biến thành chỗ của xấu xa, dối trá và lừa đảo.

Tôi không đưa ra quyết định, mà đó là việc của chính phủ, nhưng với tư cách là một người đam mê bóng đá, việc hoãn tất cả các giải đấu trong 2-3 năm tới có thể là một giải pháp tốt...", theo AP.

Ý kiến của ông Monti được nêu ra tiếp sau vụ bê bối liên quan đến cá độ và dàn xếp tỷ số trận đấu mới đây nhất ở nước này, vụ việc đã khiến cơ quan bảo vệ pháp luật Ý bắt giữ 14 người hôm 28.5, nâng tổng số người bị bắt từ năm ngoái đến nay lên đến 50 người.

 Calciopoli - Reuters
Cơ quan bảo vệ pháp luật Ý vẫn tiếp tục điều tra vụ "Calciopoli 2" - Ảnh: Reuters 

Trong số nghi can vừa bị mời về đồn làm việc có HLV trưởng CLB Juventus Antonio Conte, đội trưởng đội bóng Lazio Stefano Mauri, còn hậu vệ của đội tuyển Ý Domenico Criscito cũng đã bị gạt khỏi danh sách dự Euro 2012.

Với tư cách là một người đam mê bóng đá, việc hoãn tất cả các giải đấu trong 2-3 năm tới có thể là một giải pháp tốt...
Thủ tướng Ý Mario Monti
Vụ bắt giữ một loạt cầu thủ hàng đầu của Ý nói trên là một phần trong cuộc điều tra mang tên "Vụ cá cược cuối cùng" (Last Bet), tập trung vào 33 trận đấu bóng đá trong hai mùa bóng vừa qua, chủ yếu là các trận ở giải Serie B.

Hồi đầu tháng 5, Liên đoàn Bóng đá Ý đã đưa ra một danh sách dài 48 trang nêu tên 22 CLB cùng 61 cá nhân và cầu thủ được cho là có liên hệ với một đường dây cá cược và dàn xếp tỷ số các trận đấu.

Vụ bê bối mua bán độ mới nhất nói trên là một đòn mạnh giáng vào nền bóng đá của Ý (Calcio), vốn đang dần phục hồi sau vụ bê bối bóng đá đầy tai tiếng xảy ra năm 2006 (Calciopoli).

Tuy nhiên, từ các quan chức cấp cao đến chủ tịch các CLB, tất cả đều tỏ ra không đồng ý với đề xuất tạm dừng Calcio mà thủ tướng Monti đưa ra.

 Chủ tịch CLB Palermo Zampani
Chủ tịch CLB Palermo Maurizio Zamparini - Ảnh: AFP

Chủ tịch CLB Palermo, ông Maurizio Zamparini nói: “Phát biểu của ngài Monti thật vô cảm, và đáng lẽ ông ấy nên suy nghĩ kỹ trước khi nói điều đó. Monti không nhận ra rằng nếu chúng ta đóng cửa các giải đấu, thì cũng đồng nghĩa với việc đóng cửa nhà nước này, bởi chúng ta sẽ mất đi 900 triệu euro tiền thuế mỗi năm”.

Còn chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) Giancarlo Abate lại chia sẻ với quan điểm nhẹ nhàng hơn: “Tôi đồng ý rằng chúng ta không được nương tay với những kẻ gian lận, nhưng việc hoãn giải đấu lại sẽ làm mất thể diện của cả nền bóng đá, là bất công với phần đông những người luôn thi đấu trung thực và khiến hàng nghìn người thất nghiệp.

Bên cạnh đó, bóng đá chuyên nghiệp không lấy một đồng nào từ tiền thuế của người dân, mà ngược lại nó nộp vào ngân sách khoảng 1,1 tỷ euro hàng năm từ các nguồn đầu tư cá nhân và lợi nhuận thương mại. Nên nhớ rằng, khoản tiền 64 triệu euro mà Liên đoàn nhận được hàng năm được dành hết cho bóng đá nghiệp dư, hệ thống đào tạo trẻ và công tác trọng tài, những người góp mặt trong 700.000 trận đấu mỗi năm”.

 Gianni Rivera - AFP
Huyền thoại của CLB AC Milan Gianni Rivera - Ảnh: AFP

Huyền thoại của CLB AC Milan và hiện đang làm giám đốc đào tạo trẻ của FIGC, ông Gianni Rivera chua chát: “Tôi rất thất vọng với những phát biểu của ông ấy. Tôi luôn đặt niềm tin vào thủ tướng, nhưng những tuyên bố kiểu này là không cần thiết và chỉ làm nghiêm trọng hơn vấn đề.

Tôi không bảo vệ nền bóng đá kiểu này, nhưng cũng không chấp nhận sự thổi phồng quá mức. Với những lời nói của ngài Monti, tôi thật sự cảm thấy lo lắng cho tương lai của đất  nước này”.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.