Thưởng thức EURO 2012 an toàn và tiết kiệm

22/05/2012 20:36 GMT+7

(TNO) Tình hình suy thoái kinh tế thế giới, giá cả sinh hoạt đắt đỏ và nhất là e ngại các băng nhóm hooligan dữ tợn đã khiến nhiều cổ động viên (CĐV) các nước chọn giải pháp ở nhà xem trực tiếp các trận đấu qua truyền hình.

(TNO) Tình hình suy thoái kinh tế thế giới, giá cả sinh hoạt đắt đỏ và nhất là e ngại các băng nhóm hooligan dữ tợn đã khiến nhiều cổ động viên (CĐV) các nước chọn giải pháp ở nhà xem trực tiếp các trận đấu qua truyền hình.

>> Bây giờ, đến lượt Joachim Loew run rẩy!
>> Các “nhà tiên tri” của Euro 2012
>> Tuyển thủ Anh tranh thủ nghỉ xả hơi trước thềm EURO 2012  


Chỉ có số ít CĐV Anh đến tận nơi để theo dõi EURO 2012 - Ảnh: AFP

Thiệt thòi lớn nhất có thể là đội tuyển Anh. Trong chuyến hành quân tới Ukraine để thi đấu vòng bảng tại EURO 2012 chỉ có khoảng 3.000 CĐV nhà sát cánh cùng họ.

Theo thông tin đăng trên tờ The Sun, tại sân vận động có sức chứa 52.500 chỗ ngồi Donbass Arena, thuộc Donetsk (Ukraine) lượng CĐV Anh sẽ chỉ chiếm số lượng ít ỏi 2.000 ghế khi đội bóng của họ thi đấu 2 trong số 3 trận đấu vòng bảng EURO 2012 tại đây. 1.000 CĐV khác sẽ tới theo dõi trận đấu vòng bảng còn lại của “Tam sư” diễn ra tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Mặc dù Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã đưa ra thông tin về số lượng vé được bán ra chính thức là 9.000 thế nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như dự kiến ban đầu.

Rất nhiều thông tin mà báo chí đăng tải về tình trạng giao thông tồi tệ, giá vé khách sạn cao ngất ngưởng kèm với viễn cảnh “Tam sư” nhiều khả năng không vượt qua được vòng bảng đã khiến cho các CĐV e dè trước quyết định có nên mua vé hay không.


Vấn đề an ninh sân bãi ở Ukraine và Ba Lan cũng đang đặt trong tình trạng báo động - Ảnh: Reuters

Kevin Miles, Giám đốc của Hiệp hội CĐV bóng đá Anh cho biết: “Ukraine thực sự là một nơi đắt đỏ và từ đây rất khó để có thể thực hiện những chuyến du ngoạn. Donetsk là một thành phố mỏ và không nổi tiếng để có thể thu hút khách du lịch...”.

Với những bất cập nói trên, số lượng 70.000 fan (Anh) kéo nhau tới Đức cổ vũ cho đội nhà tại World Cup 2006 giờ chỉ là con số trong mơ. Trong lịch sử các giải đấu lớn như EURO và World Cup, CĐV Anh luôn chiếm số lượng đông đảo so với các đội bóng khác.

Không chỉ có CĐV Anh, người hâm mộ của những nước khác, xa xôi hay lân cận cũng rất ngán về giá cả sinh hoạt đắt đỏ, đặc biệt là vấn đề an ninh sân bãi tại Ukraine và Ba Lan.

Tại Ba Lan, vấn nạn hooligan vốn hoành hành lâu nay. Ở giải vô địch quốc gia Ba Lan, cảnh CĐV đốt khán đài, quậy phá diễn ra thường xuyên.

Bên cạnh đó, vấn đề nổi cộm nhất là nạn phân biệt chủng tộc đôi khi đến mức cực đoan của một bộ phận băng nhóm hooligan ở Ba Lan, thường nhắm đến các cầu thủ da màu hay CĐV gốc Á hoặc Phi.


CĐV các nước chọn giải pháp ở nhà xem trực tiếp các trận đấu qua truyền hình, vì an toàn và tiết kiệm hơn - Ảnh: AFP

Với những vấn đề trên, không khó để biết được CĐV các nước chọn giải pháp ở nhà xem trực tiếp các trận đấu qua truyền hình, vì an toàn và tiết kiệm…

Ở Việt Nam chúng ta, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) - đơn vị duy nhất mua bản quyền phát sóng EURO 2012 và ADT là đại diện khai thác thương mại tại Việt Nam, cho biết sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ 31 trận đấu và chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu của EURO 2012. Ngoài ra VTV còn dự kiến sản xuất nhiều chương trình khác liên quan đến EURO 2012...

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.