Tiếp tục điều tra tiêu cực bóng đá Ý

05/07/2012 00:14 GMT+7

48 giờ sau trận chung kết Euro, cơ quan điều tra vụ tiêu cực bóng đá Ý đã tái khởi động cuộc điều tra khi triệu tập nhiều nhân vật tên tuổi để thẩm vấn.

48 giờ sau trận chung kết Euro, cơ quan điều tra vụ tiêu cực bóng đá Ý đã tái khởi động cuộc điều tra khi triệu tập nhiều nhân vật tên tuổi để thẩm vấn.

Theo đó, các công tố viên của LĐBĐ Ý chính thức triệu tập HLV Antonio Conte của CLB Juventus đến Rome hoặc Chatillon vào ngày 13.7 để trả lời các câu hỏi thẩm vấn liên quan tới cáo buộc đã tiếp tay cho vụ dàn xếp tỷ số khi còn dẫn dắt CLB Siena ở mùa 2010-2011. Sở dĩ có cáo buộc này là vì cầu thủ Filippo Carobbio (hiện đã bị bắt giam vì liên quan tới một đường dây mua bán độ quốc tế, từng khoác áo Siena thời điểm Conte làm HLV) khai ra chính Conte biết rõ vụ một số cầu thủ Siena đồng lòng với chủ tịch CLB này là ông Massimo Mezzaroma dàn xếp tỷ số trận gặp Varese (chung cuộc Siena thua 0-1). Conte dĩ nhiên chối bỏ mọi cáo buộc, nhưng những chứng cứ từ Carobbio đang chống lại HLV này.

Một tuyển thủ quốc gia của Ý là thủ môn số 3 De Sanctis vừa trở về từ Euro cũng bị triệu tập thẩm vấn vì nghi ngờ liên quan tới một vụ dàn xếp tỷ số khác. Cựu tuyển thủ Quagliarella hiện đang khoác áo Juventus cũng bị triệu tập thẩm vấn vào ngày 9.7, do bị cáo buộc tham gia dàn xếp tỷ số khi còn chơi cho CLB Napoli. HLV của Napoli, ông Walter Mazzarri cũng bị triệu tập thẩm vấn vào thứ sáu tuần này. Tuy nhiên, thủ môn Buffon và hậu vệ Bonucci dù trước Euro có tin sẽ bị triệu tập, thì đến giờ vẫn bình yên.

Đến nay đã có tổng cộng 50 người bị bắt do liên quan tới vụ dàn xếp tỷ số, cá cược trái phép… mà báo chí Ý gọi là Calcioscommesse (để phân biệt với vụ Calciopoli năm 2006 mà CLB Juventus bị đánh rớt hạng xuống Serie B vì mua chuộc trọng tài, dàn xếp tỷ số…). Trước Euro, một tuyển thủ của Ý là hậu vệ Domenico Criscito phải rời khỏi đội tuyển vì bị cảnh sát triệu tập điều tra, còn thủ quân CLB Lazio Stefano Mauri thì bị bắt giữ.

Vụ án dàn xếp tỷ số và cá cược trái phép mới này, được các công tố viên ở Cremona, Bari và Naples mở rộng điều tra từ chiến dịch truy lùng kéo dài hơn 10 năm qua nhằm triệt tiêu đường dây cá độ, mua bán dàn xếp tỷ số… có quy mô rất lớn, liên kết giữa mafia Ý, Đông Âu và băng nhóm tội phạm từ Singapore, Nam Mỹ.

Giang Lao

>> Nhức nhối tiêu cực bóng đá VN
>> Triệt để ngăn ngừa tiêu cực trong bóng đá
>> Trung Quốc xét xử các vụ tiêu cực bóng đá: Phán quyết đầu năm
>> Nguy cơ xảy ra tiêu cực
>> “Dứt khoát phải chống được tiêu cực bóng đá”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.