Tin bóng đá quốc tế sáng 5.11

05/11/2010 10:38 GMT+7

(TNO) Tiền vệ người Tây Ban Nha Ruben de la Red quyết định giã từ sự nghiệp vì bệnh tim; Philipp Lahm ở lại Bayern Munich đến 2016; Alou Diarra bị treo giò 6 trận... là những nội dung chính trong bản tin buổi sáng của Thanh Niên Online.

Ruben de la Red  (phải) và Karim Benzema - Ảnh: AFP

(TNO) Tiền vệ người Tây Ban Nha Ruben de la Red quyết định giã từ sự nghiệp vì bệnh tim; Philipp Lahm ở lại Bayern Munich đến 2016; Alou Diarra bị treo giò 6 trận... là những nội dung chính trong bản tin buổi sáng của Thanh Niên Online.

Tiền vệ người Tây Ban Nha Ruben de la Red đã quyết định giã từ sự nghiệp vì bệnh tim, theo thông báo của Real Madrid. Sau khi giã từ sự nghiệp, De la Red vẫn tiếp tục ở lại Real để tham gia vào công tác huấn luyện, theo Reuters.

Hậu vệ Philipp Lahm đã ký hợp đồng gia hạn với Bayern Munich vào hôm thứ năm, 4.11. AFP cho biết hợp đồng mới này sẽ giữ tuyển thủ Đức ở lại với “Hùm xám” đến năm 2016.

Đội trưởng của Bordeaux Alou Diarra đã bị LĐBĐ Pháp cấm thi đấu 6 trận vì hành vi xô đẩy trọng tài trong một trận đấu vào tháng trước, theo AFP. Như vậy, Diarra sẽ phải nghỉ thi đấu thêm 3 trận nữa do anh đã chịu phạt 3 trận kể từ khi bị tạm thời treo giò vào ngày 21.10.

Trưởng ban tổ chức World Cup 2010 của Nam Phi Danny Jordaan xác nhận ông sẽ ứng cử vào Ủy ban điều hành FIFA vào tháng tới, khi 2 trong số 4 ghế của châu Phi tại Ủy ban điều hành FIFA được bầu lại. Theo Reuters, Jordaan đã được Nam Phi đề cử vào chức vụ này.

Tuyển thủ Tây Ban Nha Jesus Navas sẽ quay trở lại tập luyện trong 6 tuần nữa, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật chấn thương mắt cá, theo thông báo của CLB Sevilla.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.