Tottenham nhắm tới ngôi á quân

05/03/2013 03:00 GMT+7

Rạng sáng qua, sau khi xuất sắc vượt qua Arsenal 2-1 trong trận derby bắc London với hai bàn thắng ghi chớp nhoáng trong hiệp 1 (phút 37 và 39) lần lượt do công của Bale và Lennon (Mertesacker gỡ bàn danh dự cho Arsenal ở phút 51), Tottenham đã giành lại vị trí thứ 3 đầy thuyết phục. Nhưng, họ còn đặt tham vọng xa hơn là giành luôn ngôi á quân của Man.City.

Rạng sáng qua, sau khi xuất sắc vượt qua Arsenal 2-1 trong trận derby bắc London với hai bàn thắng ghi chớp nhoáng trong hiệp 1 (phút 37 và 39) lần lượt do công của Bale và Lennon (Mertesacker gỡ bàn danh dự cho Arsenal ở phút 51), Tottenham đã giành lại vị trí thứ 3 đầy thuyết phục. Nhưng, họ còn đặt tham vọng xa hơn là giành luôn ngôi á quân của Man.City.

Với 10 vòng đấu còn lại, báo chí Anh dự đoán mục tiêu này hoàn toàn không xa vời nếu Tottenham tiếp tục giữ vững phong độ ổn định như hiện nay (12 trận bất bại gần đây: 8 thắng, 4 hòa - thành tích tốt nhất trong lịch sử của CLB này tại giải Ngoại hạng Anh).

Đây cũng là thành tích ấn tượng của riêng HLV Villas-Boas sau khi trải qua kỷ niệm đầy cay đắng bị CLB Chelsea sa thải cách đây gần 1 năm. Càng ngọt ngào hơn, giờ đây Villas-Boas đã giúp Tottenham đứng trên cả Chelsea, và hơn Arsenal đến 7 điểm.

Hiện với vị trí này, Tottenham được đánh giá có nhiều lợi thế giành suất dự Champions League mùa tới - mục tiêu lớn nhất mà CLB này đặt ra từ đầu mùa.

Giang Lao 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.