Trật tự được giữ nguyên

10/05/2010 10:29 GMT+7

Sau khi giành chiến thắng trước Manchester City cách đây vài ngày, Tottenham đã chính thức giành quyền dự Champions League mùa tới. Người ta thậm chí còn chờ đợi đội bóng này làm tiếp điều bất ngờ là giành vị trí thứ ba từ tay Arsenal. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra bởi đối thủ của các “pháo thủ” là Fulham trong khi Tottenham chỉ phải đối đầu với Burnley đã xuống hạng.

HLV Redknapp đành phải hài lòng với vị trí thứ tư của Tottenham

Sau khi giành chiến thắng trước Manchester City cách đây vài ngày, Tottenham đã chính thức giành quyền dự Champions League mùa tới. Người ta thậm chí còn chờ đợi đội bóng này làm tiếp điều bất ngờ là giành vị trí thứ ba từ tay Arsenal. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra bởi đối thủ của các “pháo thủ” là Fulham trong khi Tottenham chỉ phải đối đầu với Burnley đã xuống hạng.

Tuy nhiên, điều đó đã không thành hiện thực. Dù rằng đã dẫn trước Burnley 2-0 nhưng các học trò của HLV Harry Redknapp đã bị đối phương lội ngược dòng thắng ngược 4-2.

Trong khi đó, Arsenal đã có trận đấu cuối cùng của mùa giải theo đúng cách mà họ mong muốn. Giành thắng lợi 4-0 trước Fulham chính là lời chào tạm biệt của các “pháo thủ” với người hâm mộ trên sân Emirates.

Ở nhóm các đội dự cúp Europa League, cũng không có sự xáo trộn nào khi cả ba đội Man City, Aston Villa và Liverpool không thực sự vào trận với quyết tâm cao.

Man City vẫn còn bị sốc sau trận thua Tottenham đã bị West Ham cầm hòa 1-1. Tương tự, Liverpool cũng chỉ có 1 điểm sau khi hòa 0-0 trên sân Hull. Thất vọng nhất là Aston Villa. Thi đấu trên sân nhà nhưng đội bóng của HLV Martin O’Neill lại bị Blackburn đánh bại với tỉ số 1-0. Như vậy, với những kết quả này, Man City và Aston Villa sẽ có mặt ở vòng play-off Europa League. Trong khi đó, Liverpool sẽ phải bắt đầu mùa giải sớm khi dự vòng sơ loại thứ ba.

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.