Triesman bị gài bẫy?

18/05/2010 08:42 GMT+7

Sau khi tờ The Mail on Sunday đăng tải cuộn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa chủ tịch FA Lord Triesman với người thư ký cũ Melissa Jacobs, trong đó Triesman nghi ngờ rằng LĐBĐ Nga giúp LĐBĐ Tây Ban Nha mua trọng tài tại World Cup 2010, ông Triesman đã lập tức tuyên bố từ chức Chủ tịch ủy ban vận động đăng cai World Cup 2018 của LĐBĐ Anh vào sáng Chủ nhật 16.5, ngay sau khi bài báo ra.

Triesman buộc phải từ chức chủ tịch FA - Ảnh: Daily Mail

Sau khi tờ The Mail on Sunday đăng tải cuộn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa chủ tịch FA Lord Triesman với người thư ký cũ Melissa Jacobs, trong đó Triesman nghi ngờ rằng LĐBĐ Nga giúp LĐBĐ Tây Ban Nha mua trọng tài tại World Cup 2010, ông Triesman đã lập tức tuyên bố từ chức Chủ tịch ủy ban vận động đăng cai World Cup 2018 của LĐBĐ Anh vào sáng Chủ nhật 16.5, ngay sau khi bài báo ra.

Vài tiếng sau đó, sau cuộc họp thường vụ LĐBĐ Anh (FA), Triesman cũng xin từ chức Chủ tịch FA. Tân Bộ trưởng thể thao Anh Hugh Robertson đã bày tỏ sự ủng hộ với quyết định này của Triesman: “Rõ ràng đây là chuyện buồn đối với cá nhân ông ấy nhưng quyết định từ chức của ông ấy là rất đúng”.

Như vậy, chỉ hai tháng sau khi Giám đốc điều hành FA Ian Watmore từ chức (giám đốc mới còn chưa được bổ nhiệm), nay FA mất luôn Chủ tịch và rơi vào vòng khủng hoảng mới. Hiện tại, hai ông David Sheepshanks và Roger Burden tạm thời nắm chức đồng chủ tịch lâm thời. Còn vị trí Chủ tịch ủy ban vận động đăng cai World Cup 2018? Chính phủ Anh chỉ định ông Geoff Thompson ngồi vào ghế này. Thompson là chủ tịch FA trong giai đoạn 1999-2008 và hiện đang giữ hai chức phó chủ tịch cả FIFA lẫn UEFA.

Sau khi bài báo được đăng tải, người đứng đầu ủy ban vận động đăng cai World Cup 2018 của Nga là ông Sorokin đã kêu gọi FIFA nên có sự “đánh giá thích hợp” về những lời nói của Triesman. Ông Jorge Perez Arias, trưởng phái đoàn của TBN cũng lên tiếng: “Luận điệu TBN mua các trọng tài tại World Cup 2010 là điều lố bịch. Tôi không tin ông Triesman đã nói như vậy. Giữa chúng tôi có quan hệ rất tốt”. Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha Gilberto Madail nhận xét: “Những câu chuyện thế này là vô căn cứ và lố bịch. Chúng chỉ ra rằng người Anh đang lo lắng việc của họ không thành”. BĐN và TBN liên danh với nhau trong chiến dịch vận động đăng cai này. Ủy ban vận động của Anh đã gửi fax đến xin lỗi Nga và liên danh BĐN-TBN cùng 24 thường vụ FIFA, những người sẽ bỏ lá phiếu chọn nước đăng cai vào tháng 12 năm nay.

Triesman vẫn là tâm điểm của scandal này, chưa ai tìm hiểu tại sao Melissa phản bội Triesman khi gửi cuốn băng này cho tờ The Mail on Sunday, chưa biết tờ báo này mua tin của Melissa với giá bao nhiêu và tại sao tờ báo này lại phá hoại chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2018 của Anh. Trên blog của mình, Melissa viết khá mùi mẫn về quan hệ của cô với Triesman.

Riêng Triesman sau khi từ chức đã rất cay đắng: “Một cuộc nói chuyện riêng tư với người được tôi coi là bạn đã được ghi âm lén và chuyển cho một tờ báo. Trong cuộc nói chuyện đó, tôi chỉ bình luận về những âm mưu xấu xa có thể tồn tại ở bất kỳ đâu trên thế giới và những đối tượng tôi nhắc tới chỉ là ví dụ”. Triesman không ngờ khi ông thao thao nói về âm mưu thì có âm mưu hạ ông ngay dưới gầm bàn.

Triesman cũng nói rằng ông đã bị gài bẫy, điều đó có nghĩa là ý tưởng ghi âm cuộc nói chuyện với Triesman để bán cho báo không hẳn của Melissa Jacobs mà chính cô này được tờ The Mail on Sunday hay đối thủ chính trị của Triesman thuê để đánh bẫy ông.

Chính Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.