Trọng tài Howard Webb điều khiển trận chung kết

09/07/2010 23:45 GMT+7

Hôm qua, FIFA đã chính thức giao nhiệm vụ cho trọng tài Webb, 38 tuổi, người Anh, cầm cân nảy mực trong trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Hai trợ lý cho ông Webb cũng là người Anh là Darren Cann và Michael Mullarkey.

Hôm qua, FIFA đã chính thức giao nhiệm vụ cho trọng tài Webb, 38 tuổi, người Anh, cầm cân nảy mực trong trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Hai trợ lý cho ông Webb cũng là người Anh là Darren Cann và Michael Mullarkey.

Được biết, ông Webb sẽ là trọng tài người Anh thứ hai, sau Jack Taylor năm 1974, được bắt chính ở trận chung kết World Cup. Ông Webb là trọng tài giàu kinh nghiệm, ở mùa giải vừa rồi ông đã bắt chính trận chung kết giải Champions League giữa Inter Milan với Bayern Munich, nhưng cũng từng mắc sai lầm nghiêm trọng như ở VCK Euro 2008 khi tưởng tượng ra một quả penalty cho đội chủ nhà Áo trong trận đấu với Ba Lan, khiến đội bóng Đông Âu sau đó bị loại. Trong khi đó, ở trận tranh hạng 3 giữa Đức và Uruguay, trọng tài người Mexico, Benito Archundia sẽ điều khiển.

G.L
(BBC Sports)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.