Trọng tài người Pháp bị chỉ trích

22/06/2010 00:03 GMT+7

HLV Dunga giận dữ khi phát biểu sau trận Brazil gặp Bờ Biển Ngà: "Tiền vệ Kader Keita của Bờ Biển Ngà đã đóng kịch thật tài khi ôm mặt lăn lộn từ tình huống Kaka chỉ chạm nhẹ vào ngực anh ta, nhưng trọng tài người Pháp Stephane Lannoy đã bị đánh lừa và rút ra một thẻ phạt hết sức phi lý dành cho Kaka".

Trọng tài Stephane Lannoy rút thẻ đỏ với Kaka - Ảnh: AFP

HLV Dunga giận dữ khi phát biểu sau trận Brazil gặp Bờ Biển Ngà: "Tiền vệ Kader Keita của Bờ Biển Ngà đã đóng kịch thật tài khi ôm mặt lăn lộn từ tình huống Kaka chỉ chạm nhẹ vào ngực anh ta, nhưng trọng tài người Pháp Stephane Lannoy đã bị đánh lừa và rút ra một thẻ phạt hết sức phi lý dành cho Kaka".

Ông Dunga cũng chỉ trích trọng tài đã nhẹ tay với lối chơi thô bạo của Bờ Biển Ngà, nhất là việc tiền vệ Cheik Tiote đã có cú vào bóng hết sức nguy hiểm với Elano, khiến cầu thủ Brazil này phải rời sân với những bước đi tập tễnh.

Trong khi đó, HLV Eriksson của Bờ Biển Ngà cho rằng: "Tôi nghĩ Brazil đã thắng may, vì nếu không có bàn thắng ghi bằng 2 lần chạm tay của Fabiano thì cục diện đã khác. Đó chính là bước ngoặt đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Rõ ràng trọng tài người Pháp Stephane Lannoy đã mắc quá nhiều sai lầm, đẩy chúng tôi rơi vào tình thế hết sức khó khăn".

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.