Trọng tài rút 36 thẻ đỏ trong 1 trận đấu

23/10/2012 11:16 GMT+7

(TNO) Mới đây, hãng tin Reuters cho biết 1 trận đấu thuộc giải trẻ của Paraguay đã kết thúc trong hỗn loạn và kết quả dẫn đến 36 cầu thủ, trong đó bao gồm cả những thành viên ban huấn luyện 2 đội, phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài.

(TNO) Mới đây, hãng tin Reuters cho biết 1 trận đấu thuộc giải trẻ của Paraguay đã kết thúc trong hỗn loạn và kết quả dẫn đến 36 cầu thủ, trong đó bao gồm cả những thành viên ban huấn luyện 2 đội, phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài.

>> Bạo lực lan sang cả bóng đá trẻ Brazil
>> Bạo lực gia tăng ở giải Vô địch quốc gia Úc
>> Bạo lực hoành hành bóng đá Argentina

Trọng tài rút 36 thẻ đỏ trong 1 trận đấu
Trọng tài đã lập nên một kỷ lục mới về thẻ đỏ - Ảnh: The Sun

Khi trận đấu giữa Teniente Farina và Libertad diễn ra hôm chủ nhật (21.10) vừa qua chỉ còn 5 phút nữa sẽ kết thúc, trọng tài Nestor Guillen đã rút 2 thẻ đỏ đuổi cầu thủ của mỗi đội. Đây cũng chính là lúc vụ hỗn loạn xảy ra khi cả hai từ chối rời sân và bắt đầu lao vào ẩu đả.

Chỉ trong phút chốc, các cầu thủ trở nên mất kiểm và sân bóng trở thành võ đài với liên tiếp những màn kung-fu đến từ các cầu thủ trên băng ghế dự bị của 2 đội. Thậm chí, các thành viên thuộc ban huấn luyện thay vì cố gắng can thiệp các cầu thủ cũng nhảy vào tham gia vụ đánh nhau.

Sau khi vụ việc kết thúc, trọng tài Guillen đã tiến đến phòng thay đồ của 2 đội và rút thẻ đỏ với tổng cộng 36 thành viên. Hành động này đã khiến chủ tịch của Hernan Martinez của Teniente Farina rất bức xúc. Ông cho rằng trọng tài không có mặt trên sân để quan sát những gì diễn ra.

“Nhiều cầu thủ dự bị đã chạy vào sân nhưng để cố gắng can thiệp đồng đội của họ và cả cầu thủ đối phương nữa. Trọng tài không hề có mặt trên sân khi đó, họ đã chạy về đường hầm và trở về phòng thay đồ khi vụ ẩu đã xảy ra. Điều này có nghĩa trọng tài không biết được chính xác vụ việc như thế nào”, chủ tịch Martinez nói với Reuters.

Đồng quan điểm, chủ tịch của đội khách Libertad, ông Sixto Nunez cũng nêu ý kiến cho rằng trọng tài nên có trách nhiệm trong vụ ẩu đả này.

“Trọng tài cần để mắt kỹ hơn đến những cầu thủ trẻ. Họ nên đảm bảo được cả hai cầu thủ lĩnh thẻ đỏ phải rời khỏi sân ngay tức thì trong lúc bị truất quyền thi đấu. Vả lại, khi vụ xô xát xảy ra, người ta không hề thấy bóng của các trọng tài ở đâu cả”, Reuters dẫn lời chủ tịch Sixto Nunez.

Hiện tại, tất cả những cầu thủ nhận thẻ đỏ trong trận đấu kể trên sẽ lĩnh án treo giò, đồng thời đối mặt với án phạt đến từ Ủy ban kỷ luật của giải đấu. Trước đây, kỷ lục của 1 trận đấu có nhiều thẻ đỏ nhất cũng thuộc về giải Paraguay với 20 cầu thủ bị đuổi khỏi sân vào năm 1993.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.