Trung Quốc rúng động nghi án bán độ của tuyển quốc gia

14/09/2012 17:01 GMT+7

(TNO) Khi mà dư luận trong nước vẫn chưa nguôi ngoai nỗi thất vọng sau thất bại 0-8 của tuyển Trung Quốc trước Brazil hôm 11.9 trong trận giao hữu tại Recife (Brazil), người hâm mộ nước này tiếp tục nhận cú sốc khi một nguồn tin cáo buộc trận đấu đã bị dàn xếp tỷ số.

(TNO) Khi mà dư luận trong nước vẫn chưa nguôi ngoai nỗi thất vọng sau thất bại 0-8 của tuyển Trung Quốc trước Brazil hôm 11.9 trong trận giao hữu tại Recife (Brazil), người hâm mộ nước này tiếp tục nhận cú sốc khi một nguồn tin cáo buộc trận đấu đã bị dàn xếp tỷ số.

>> Maradona tới Trung Quốc để... kiện
>> Nghịch lý của nền Bóng đá Trung Quốc
>> 21 năm tù cho 2 cựu chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc

Trung Quốc rúng động nghi án bán độ của tuyển quốc gia
Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) có thất bại nặng nề nhất kể từ năm 1936 - Ảnh: AFP

Nguồn tin xuất phát từ một trong những trang web cộng đồng lớn nhất Trung Quốc có tên Netease. Theo nguồn tin này, thất bại nặng nề của tuyển Trung Quốc đã bị công ty môi giới dàn xếp.

Li Jun, một trong những thành viên của Netease cho hay theo tìm hiểu của ông, một công ty môi giới ở châu Âu đã dàn xếp kết quả trận đấu, nhưng từ chối tiết lộ tên của công ty này.

Theo Netease, công ty trên cũng đã từng nhúng tay vào các vụ bê bối của tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc khi được dẫn dắt bởi HLV người Hà Lan Adrianus Haan và thu lại một khoản lợi nhuận rất lớn.

Chưa dừng ở đó, công ty môi giới trên cũng tham gia vào các vụ dàn xếp tỷ số ở giải bóng đá hàng đầu Trung Quốc (Chinese Super League) và các bê bối tham nhũng ở Liên đoàn bóng đá nước này (CFA) trong quá khứ, dẫn đến hàng loạt quan chức “bự” nhất của CFA, cầu thủ, HLV, trọng tài… phải nhận án tù.

Cáo buộc trên còn được xác thực hơn khi một dự đoán đặt cược trước trận đấu do Goal.com thăm dò cho thấy, kết quả số người đặt cược vào tỷ số Brazil thắng 8-0 (17,43%) cao hơn những tỷ số dễ xảy ra như 4-0 (9,43%) hoặc 3-0 (16,86%). Bởi ở vòng bảng World Cup 2002, Brazil từng thắng Trung Quốc 4-0, trong khi đây cũng chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu.

“Thật nhục nhã, sau 10 năm, những gì chúng ta thấy là khoảng cách của bóng đá Trung Quốc ngày càng có khoảng cách xa với các đội bóng hàng đầu thế giới. Nhìn qua các nước láng giềng như Nhật Bản hay Hàn Quốc, tôi thấy thật xấu hổ”, Lu Bin, một người hâm mộ thất vọng viết trên cổng thông tin điện tử lớn nhất Trung Quốc Sina.com.

Một bình luận của trang web này còn nói đầy mỉa mai rằng: “Đó là một kết quả khủng khiếp, bởi nó giống như kết quả một trận đấu bóng bàn giữa Trung Quốc và Brazil”.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.