Tuyển Anh bất an vì Rooney

06/09/2010 22:55 GMT+7

Mọi chuyện đang xuôi chèo mát mái cho “Tam sư” sau trận thắng Bulgaria 4-0 cuối tuần qua, bỗng chốc lộn tùng phèo chỉ vì thói “ăn vụng” của Wayne Rooney.

Rooney khiến tinh thần đội tuyển Anh dao động ngay trước trận gặp Thụy Sĩ - Ảnh: Reuters

Mọi chuyện đang xuôi chèo mát mái cho “Tam sư” sau trận thắng Bulgaria 4-0 cuối tuần qua, bỗng chốc lộn tùng phèo chỉ vì thói “ăn vụng” của Wayne Rooney.

Thật éo le khi chuyện đời tư của Rooney giờ trở thành vấn đề hóc búa cho tuyển Anh ngay trước trận đấu cực kỳ quan trọng gặp Thụy Sĩ trên sân khách diễn ra vào rạng sáng mai (8.9), theo giờ VN. Các tờ báo ở Anh như The Sun, Telegraph.co.uk, Daily Mail... còn đặt câu hỏi: “Liệu HLV Fabio Capello có dám cho Rooney ra sân trong đội hình chính thức hay không, khi cái đầu của cầu thủ này gần như không thể điều khiển nổi đôi chân mình?”. Hãng cá cược William Hill thậm chí còn nhanh tay ra các tỷ lệ cược ăn theo câu chuyện của Rooney.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích của hãng cá cược danh tiếng này cho rằng khả năng Rooney sẽ được tung ra sân từ đầu trận là cao. Vì tuyển Anh hiện không có lựa chọn nào khác về nhân sự để thay thế. Do đó, William Hill ra tỷ lệ chỉ 1/10 (tức đặt 10 ăn 1) cho khả năng Rooney có tên trong đội hình xuất phát; nhưng câu khách với tỷ lệ 11/2 cho những người hoài nghi về sự có mặt của Rooney trong danh sách thi đấu nhưng không được xếp đá chính. Mặc dù vậy, William Hill không đánh giá cao việc Rooney sẽ ghi bàn trong trận gặp Thụy Sĩ nên ra tỷ lệ cược tới 33/1. Chưa hết, William Hill cũng đưa tỷ lệ 6/4 cho khả năng Rooney và cô vợ Coleen sẽ ly dị trước lễ Giáng sinh năm nay, cũng như Rooney có thể bị HLV Alex Ferguson của CLB M.U đưa vào danh sách chuyển nhượng vào đầu năm tới là 9/1.

Trên thực tế, sau khi 2 tờ báo News of the World và Sunday Mirror mua được câu chuyện từ cô gái gọi Jenny Thompson, và phơi bày mọi chuyện Rooney từng “ăn vụng” như thế nào không chỉ khiến HLV Capello lo lắng, mà đến cả FA (Hiệp hội bóng đá Anh) cũng không biết phải xử trí ra sao. Hai ngày qua, gần như FA không ra một thông báo nào bình luận về câu chuyện của Rooney, mà chỉ nói chung chung rằng: “Cầu thủ này vẫn đang tập trung cùng đội tuyển, tập luyện bình thường và sẽ cùng bay sang Thụy Sĩ vào sáng thứ hai tuần này (theo giờ Anh - NV)”. Trong khi đó, các báo Anh khai thác nguồn tin từ nội bộ đội tuyển Anh cho biết, Rooney đã có ý định muốn quay trở về nhà ở thành phố Manchester để làm lành với cô vợ Coleen nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân của mình hơn là cùng đội tuyển bay sang Thụy Sĩ thi đấu. Nhưng FA và HLV Capello lập tức bác bỏ. Ông Capello cũng đã có một cuộc nói chuyện với Rooney để ổn định tư tưởng cầu thủ này.

Tuy nhiên, dù Rooney có cùng đội Anh bay sang Thụy Sĩ thì khả năng ra sân thi đấu cũng chưa rõ ràng. Một mặt HLV Capello úp mở rằng sẽ tùy thuộc vào thái độ của Rooney có để tâm vào nhiệm vụ với đội tuyển hay không thì ông mới đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu trong trường hợp không có Rooney sẽ là một cú sốc lớn cho tuyển Anh. Vì việc đó có thể dẫn tới phải thay đổi chiến thuật thi đấu từ 4-4-1-1 như ở trận thắng Bulgaria (Rooney chơi rất hay ở vị trí tiền đạo lùi khi kiến tạo cả 4 bàn thắng), sang sơ đồ 4-4-2 cổ điển bởi ngoài Defoe đã chắc một suất ở vị trí trung phong, tuyển Anh chỉ còn lại 2 tiền đạo là Carlton Cole và Darren Bent, mà hai cầu thủ này thì không thể chơi như Rooney được. Quả hết sức nan giải cho ông Capello.

Vụ scandal này đã vô tình giúp đội Thụy Sĩ được hưởng lợi, ít ra về mặt tinh thần. Ngoài ra, nếu có đủ lực lượng mạnh, Anh cũng không hẳn dễ đối phó trước một đội Thụy Sĩ chơi phòng ngự rất chắn chắc và lợi thế trên sân nhà. Còn nhớ ở World Cup, chính đội ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha đã từng để thua 0-1 trước Thụy Sĩ ở trận ra quân. Thế nên, một trận hòa để có 4 điểm sau 2 trận như tiền vệ Gareth Barry từng thổ lộ, hẳn cũng là một thành công cho tuyển Anh.

Tỷ lệ cược: Anh chấp nửa, thắng 8 (Star Sport trực tiếp 2 giờ ngày 8.9).

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.