Tuyển Anh tệ nhất trong lịch sử World Cup

14/07/2010 08:18 GMT+7

Theo bảng xếp hạng mới được FIFA tiết lộ, tuyển Anh xếp vị trí thứ 13 trong số 32 đội bóng tham dự World Cup 2010, tệ hơn cả vị trí thứ 11 ở năm 1958 khi họ bị loại ở vòng bảng.

Tuyển Anh đã không thể vượt qua vòng 2 ở World Cup 2010 - Ảnh: AFP

Theo bảng xếp hạng mới được FIFA tiết lộ, tuyển Anh xếp vị trí thứ 13 trong số 32 đội bóng tham dự World Cup 2010, tệ hơn cả vị trí thứ 11 ở năm 1958 khi họ bị loại ở vòng bảng.

Cách xếp loại của FIFA vốn dựa vào kết quả tại vòng bảng, mức độ tiến sâu vào trong giải và những đối thủ mà họ đã vượt qua. Xếp thứ 2 bảng C vốn bao gồm những đối thủ không được đánh giá quá cao và cần đến một chiến thắng ở lượt cuối mới có thể lọt vào vòng knock-out, đoàn quân của HLV Fabio Capello sụt dốc thảm hại so với 3 kỳ World Cup trước đó. Tại World Cup 1998, HLV Glenn Hoddle và các học trò cũng bị loại ở vòng 2 song chỉ chịu thua Argentina sau loạt sút luân lưu và xếp vị trí thứ 9. Dưới thời Goran Eriksson, “Tam sư” xếp vị trí thứ 6 ở 2 kỳ World Cup 2002 và 2006 nhờ lọt vào tứ kết.

Thất bại của tuyển Anh đã làm dấy lên tranh cãi về kế hoạch phát triển lâu dài của nền bóng đá nước này. Trong cuộc họp báo tổng kết World Cup, chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói rằng bóng đá đã bị chững lại ở Anh và chỉ ra rằng làn sóng cầu thủ nước ngoài ở Premier League đã tác động đến đội tuyển quốc gia của họ.

S.D (Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.