Tuyển bóng đá nữ Nhật Bản vô địch thế giới

18/07/2011 08:15 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 18.7, sau khi thắng tuyển nữ Mỹ với tổng tỷ số 5-3 (sau thời gian thi đấu chính thức và loạt sút luân lưu) trong trận chung kết World Cup nữ 2011 diễn ra tại Đức, tuyển nữ Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử bước lên ngôi vô địch thế giới.

Tuyển nữ Nhật Bản lần đầu tiên giành cúp vô địch thế giới - Ảnh: Reuters

(TNO) Sáng nay, 18.7, sau khi thắng tuyển nữ Mỹ với tổng tỷ số 5-3 (sau thời gian thi đấu chính thức và loạt sút luân lưu) trong trận chung kết World Cup nữ 2011 diễn ra tại Đức, tuyển nữ Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử bước lên ngôi vô địch thế giới.

Mỹ là đội vượt lên dẫn trước với bàn mở tỷ số ở phút 68 của Alex Morgan. Nhưng tỷ số đã là 1-1 ở phút 81 sau khi Miyama tung cú dứt điểm khá đẹp mắt.

Bước vào hiệp phụ, các cô gái Mỹ tiếp tục chơi lấn lướt và ở phút 104, Wambach lại giúp đội nhà vượt lên dẫn trước. Tưởng như Mỹ sẽ bảo toàn cách biệt để lên ngôi vô địch thì khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc, Sawa kịp gỡ hòa cho Nhật Bản với cú dứt điểm rất nhanh sau quả phạt góc bên cánh trái.

Bước vào loạt sút luân lưu sau 120 phút thi đấu cùng kết quả hòa 2-2, tuyển nữ Nhật Bản đã tạo ra bước ngoặt mang tính lịch sử bằng cách vượt qua tuyển Mỹ với tỷ số 3-1, trong đó có công lớn của thủ thành Kaihori khi cô xuất sắc cản phá hai cú sút của Heath và Box.

Đây là lần đầu tiên tuyển nữ Nhật Bản giành ngôi vô địch thế giới. Để có mặt ở trong trận chung kết, các cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào đã lần lượt vượt qua đội chủ nhà Đức ở tứ kết, Thụy Điển ở bán kết.

 
Tiền đạo Homare Sawa (10, Nhật) được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, xếp tiếp theo là tiền đạo Wambach (20) và thủ môn Hope Solo (1) của Mỹ - Ảnh: Reuters

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.