Tuyển Bosnia - Herzegovina bị cấm thi đấu quốc tế

02/04/2011 00:31 GMT+7

Hôm qua, LĐBĐ thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã ra quyết định cấm thi đấu quốc tế đối với các đội tuyển bóng đá Bosnia - Herzegovina kể từ 1.4, sau khi không thể giải quyết được việc bầu một người duy nhất giữ chức Chủ tịch LĐBĐ nước này (NSBIH).

Hôm qua, LĐBĐ thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã ra quyết định cấm thi đấu quốc tế đối với các đội tuyển bóng đá Bosnia - Herzegovina kể từ 1.4, sau khi không thể giải quyết được việc bầu một người duy nhất giữ chức Chủ tịch LĐBĐ nước này (NSBIH).

Nguyên nhân xuất phát từ việc NSBIH hiện có 3 người thuộc 3 sắc tộc khác nhau (gồm người Croatia, người Serbia và người Bosnia Hồi giáo) cùng nắm giữ chức chủ tịch. Vì vậy, sau nhiều lần cảnh cáo, 2 cơ quan quyền lực nhất bóng đá nói trên đã ra thời hạn cuối đến ngày 31.3 để NSBIH tổ chức bỏ phiếu bầu một người trong 3 sắc tộc nắm giữ chức chủ tịch.


Tuyển Bosnia - Herzegovina bị cấm thi đấu trên toàn thế giới - Ảnh: AFP
 

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu diễn ra trong ngày 29.3 ở Sarajevo rơi vào bế tắc do chỉ có 22 trong 54 đại biểu có mặt để bỏ phiếu, nên không phù hợp với quy chế của đại hội NSBIH. Hiện tại, đội tuyển quốc gia Bosnia - Herzegovina (7 điểm) đang thi đấu vòng loại Euro 2012 và cạnh tranh 2 vị trí đầu bảng D khi kém đội đầu bảng Pháp 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận và sẽ gặp tuyển Romania vào ngày 3.6.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.