Tuyển Olympic Đức bất ngờ dừng trận đấu khi bị phân biệt chủng tộc

18/07/2021 06:51 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nam Olympic Đức đã có hành động bất ngờ nhưng được xem là đúng đắn khi dừng trận đấu ở phút 85 trong trận giao hữu với Honduras bởi cầu thủ của họ bị phân biệt chủng tộc.

Trước thềm Olympic Tokyo 2020, đội tuyển bóng đá nam Olympic Đức có trận giao hữu với Honduras.
Khi trận đấu đang hòa 1-1, thì tuyển Olympic Đức dừng lại không thi đấu nữa ở khoảng thời gian phút 85.
Lý do được phía Olympic Đức cho biết là cầu thủ của họ Jordan Torunarigha bị phân biệt chủng tộc.
Ngay sau đó, trên tweeter của Liên đoàn bóng đá Đức cũng thông báo sự kiện này: "Trận đấu đã kết thúc sớm năm phút với tỷ số 1-1. Các cầu thủ Đức rời sân sau khi Jordan Torunarigha bị lạm dụng phân biệt chủng tộc."

Thông báo của Liên đoàn bóng đá Đức

Ảnh chụp màn hình

Jordan Torunarigha đang thi đấu cho Hertha Berlin, anh được xem là cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Đức khi góp mặt ở các đội tuyển trẻ Đức từ U.16 đến U.23 và bây giờ là đội tuyển Olympic.
Ở Olympic Tokyo 2020, Đức nằm ở bảng D chung bảng với đương kim vô địch Brazil, Bờ Biển Ngà và Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Đức sẽ đá trận ra quân với Brazil vào lúc 18 giờ 30 ngày 22.7 (giờ VN).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.