Tuyển thủ Pháp gốc Việt Cabaye trở lại Ligue 1 khoác áo Saint-Etienne

29/08/2019 08:23 GMT+7

Tiền vệ người Pháp gốc Việt Yohan Cabaye đã chính thức trở lại Ligue 1 để khoác áo CLB Saint-Etienne sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Al-Nasr của Ả Rập Saudi.

Theo AFP, hôm 28.8, cựu ngôi sao 33 tuổi của tuyển Pháp gia nhập Saint-Etienne với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Với việc trở lại đội bóng nổi tiếng miền Trung nước Pháp, Cabaye sẽ tái ngộ đồng đội cũ ở Newcastle và tuyển quốc gia là hậu vệ Mathieu Debuchy.

Cabaye (phải) từng nổi danh trong màu áo Newcastle ở Ngoại hạng Anh

AFP

Cabaye đã một trong những VĐV làm rạng danh dòng máu Việt ở đấu trường thể thao thế giới. Sau khởi đầu sự nghiệp thành công ở Lille khi đăng quang Ligue 1 và Cúp Quốc gia Pháp mùa giải 2010 - 2011, Cabaye chuyển đến Ngoại hạng Anh để khoác áo CLB Newcastle vào năm 2011.
Hot boy Việt kiều 1m82 mong muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam
Chuyến phiêu lưu sự nghiệp của Cabaye sau đó tiếp tục với Paris Saint-Germain vào năm 2014 (đoạt 2 chức vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp), rồi Crystal Palace (từ năm 2015 - 2018) trước khi đến Al-Nasr. Cabaye được đánh giá là một trong những cầu thủ tài năng của bóng đá Pháp khi từng có mặt trong thành phần tuyển U.19 vô địch châu Âu năm 2005 và 48 lần khoác áo tuyển quốc gia dự World Cup 2014, EURO 2012 và 2016.
Rạng sáng nay (29.8, giờ VN), CLB Saint-Etienne đã nhận thất bại đầu tiên khi nhận thất bại 0-3 trên sân của Lille ở vòng 3 Ligue 1 và rớt xuống vị trí 14. Vì vậy, sự trở lại của Cabaye được kỳ vọng sẽ giúp Saint-Etienne cải thiện được tuyến giữa.

Cabaye được đánh giá là một trong những tiền vệ tài năng của bóng đá Pháp

AFP

Ở trận đấu khác, Marseille đã có chiến thắng đầu tiên sau khi đầu kém cỏi mùa này bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân Nice, đội bóng đang có thành tích toàn thắng sau 2 vòng đầu. Trước đó, Lyon đã không thể duy trì sự khởi đầu đầu thăng hoa khi thua 0-1 trước chủ nhà Montpellier.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.