Tuyển Ý khó lòng bảo vệ ngôi vô địch

02/06/2010 09:29 GMT+7

Đến Nam Phi trong tư cách là ĐKVĐ thế giới nhưng tuyển Ý lại không được đánh giá là một trong những ứng viên lớn nhất cho chức vô địch.

Tuyển Ý vẫn phụ thuộc quá nhiều vào những cựu binh lớn tuổi như Gattuso (bìa trái) và Buffon (phải) - Ảnh: AFP

Đến Nam Phi trong tư cách là ĐKVĐ thế giới nhưng tuyển Ý lại không được đánh giá là một trong những ứng viên lớn nhất cho chức vô địch.

Hãng cá cược Sbobet đã ra “kèo” cho cửa Azzurri vô địch World Cup lần này là 1 ăn 16, đứng sau Tây Ban Nha (1 ăn 4,8), Brazil (1 ăn 5,8), Argentina (1 ăn 6,5), Anh (1 ăn 7,5), Hà Lan (1 ăn 11) và Đức (1 ăn 15).

Tuyển Ý của HLV Marcello Lippi đang theo đuổi Brazil để san bằng thành tích 5 lần vô địch thế giới mà các vũ công samba nắm giữ. Nếu làm được điều này thì Lippi sẽ đi vào lịch sử, ngang hàng với Vittorio Pozzo, nhà cầm quân đã đưa Azzurri đến 2 chức vô địch đầu tiên vào những năm 1934 và 1938. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này quá khó đối với thầy trò Lippi.

Trước hết, tuyển Ý sẽ trở thành mục tiêu để tất cả các đội bóng khác đánh bại do đang là ĐKVĐ. Bài học về thất bại của tuyển Pháp năm 2002 vẫn còn nguyên giá trị. Khi đó, đội quân áo Lam cũng đến Nhật Bản và Hàn Quốc trong tư thế nhà ĐKVĐ nhưng cuối cùng đã phải ra về ngay sau vòng bảng với chỉ một điểm có được và không ghi nổi bàn nào. Thứ hai, kể từ khi tiếp quản lại chiếc ghế HLV tuyển Ý từ Roberto Donadoni sau thất bại ở Euro 2008, Lippi không có nhiều sự thay đổi ở đội tuyển. Nhà cầm quân 62 tuổi vẫn tin dùng các cựu binh đã từng cùng ông đăng quang ở nước Đức năm 2006. Trong số này, có không ít cầu thủ không còn ở đỉnh cao phong độ như đội trưởng Fabio Cannavaro (37 tuổi), hậu vệ Zambrotta (33 tuổi), các tiền vệ như Gennaro Gattuso (32 tuổi) hay Andrea Pirlo (31 tuổi)… Các cầu thủ này vừa có một mùa giải tệ hại trong màu áo các CLB Juventus (xếp thứ 7) và AC Milan (xếp hạng 3).

Dù chịu rất nhiều lời chỉ trích từ giới truyền thông trong nước nhưng Lippi vẫn bảo vệ quyết định của mình. “World Cup là một giải đấu kéo dài trong một tháng. Vì vậy tôi không nhất thiết phải chọn tất cả các cầu thủ ở độ tuổi 24. Bên cạnh đó, bạn không thể đánh giá một cầu thủ thông qua tuổi tác hay kỹ thuật. Bạn cần phải tính đến kinh nghiệm, nhiệt huyết, uy tín và sự từng trải”, Lippi phát biểu sau khi công bố danh sách sơ bộ của tuyển Ý.

Cho đến thời điểm này, trải qua 18 kỳ World Cup, mới chỉ có hai đội tuyển bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đó là Ý với hai danh hiệu liên tiếp vào những năm 1934 và 1938 cùng Brazil (1958, 1962). Kể từ năm 1962 đến nay, chưa có một đội bóng nào có thể tái lập thành tích tương tự.

Hải Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.