UEFA mạnh tay với hành vi "rửa thẻ"

18/06/2011 14:06 GMT+7

(TNO) Những trường hợp nhận thẻ có chủ đích để được nghỉ thi đấu những trận không quan trọng sẽ phải nhận án phạt cấm thi đấu 2 trận, AFP dẫn thông báo của Tổng thư ký LĐBĐ châu Âu UEFA, ông Giani Infantino hôm 17.6.

Những hành vi "rửa thẻ" sẽ bị phạt nặng - Ảnh: AFP

(TNO) Những trường hợp nhận thẻ có chủ đích để được nghỉ thi đấu những trận không quan trọng sẽ phải nhận án phạt cấm thi đấu 2 trận, AFP dẫn thông báo của Tổng thư ký LĐBĐ châu Âu UEFA, ông Giani Infantino hôm 17.6.

Việc UEFA mạnh tay đối với những hành vi "rửa thẻ" này cho thấy LĐBĐ châu Âu đang quyết tâm xóa xổ những tệ nạn đang tồn tại trên sân cỏ.

Mùa trước, tiền vệ Andres Iniesta của Barcelona đã bị buộc tội cố tình "nhận" thẻ vàng trong trận tứ kết lượt đi Champions League với Shakhtar Donetsk. Điều này đồng nghĩa với việc Iniesta bị cấm thi đấu ở trận lượt về (không còn quan trọng) do nhận đủ số thẻ vàng nhưng sẽ chắc chắn có mặt tại vòng bán kết. Mặc dù vậy, sau khi xem xét các quan chức UEFA đã xử Iniesta trắng án.

Trước đó, UEFA đã phạt Villarreal 60.000 euro và bộ đôi Nilmar, Cazorla 20.000 euro vì những thẻ vàng "phát sinh" trong chiến thắng 5-1 trước Twente tại vòng tứ kết Europa League.

Quy định mới sẽ được áp dụng ở mùa giải mới.

"Thông thường hành động này sẽ bị phạt tiền nhưng kể từ bây giờ sẽ áp dụng những quy định mới về việc cố tình nhận thẻ vàng”, ông Gianni Infantino cho biết.

Tuấn Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.