VCK U.23 châu Á: Jordan kỳ vọng vào các tài năng tuyển U.19 từng thắng Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/12/2019 13:09 GMT+7

Trong tình thế không có 2 tiền vệ chủ chốt, U.23 Jordan đã phải đặt niềm tin vào các cựu ngôi sao của U.19 trong 2 trận mở màn bảng D gặp CHDCND Triều Tiên và Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Theo Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA), trong tình cảnh tiền vệ ngôi sao Omar Hani phải rời Malaysia trở về Síp tập trung cùng CLB APOEL sau trận giao hữu hòa U.23 Ả Rập Saudi 1-1 hôm 27.12, HLV Ahmed Abdel-Qader đã lập tức phải tính đến phương án thay thế. Hani cùng với Musa Al Taamari được xem là niềm kỳ vọng lớn nhất của U.23 Jordan ở VCK U.23 châu Á năm tới (diễn ra từ ngày 8 - 26.1.2020).

U.23 Jordan sẽ gặp khó nếu Hani không kịp trở lại

JFA

Tuy nhiên, trước đó, CLB APOEL cũng chỉ đồng ý “nhả” Al Taamari trở về gia nhập U.23 Jordan vào ngày 13.1.2020, đồng nghĩa với đội quân của HLV Abdel-Qader sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ 22 tuổi này trong 2 lượt trận đầu gặp U.23 CHDCND Triều Tiên (ngày 10.1) và Việt Nam (13.1). Trong khi đó, JFA cũng chưa biết chắc Hani có được phép trở về kịp cùng tuyển U.23 Jordan trước thềm VCK U.23 châu Á hay không.
Vì vậy, ngay sau trận đấu với U.23 Ả Rập Saudi, HLV Abdel-Qader đã quyết định triệu tập tài năng trẻ Mo’ath Al Ammouri. Tiền vệ trung tâm 20 tuổi này được xem là phương án thay thế cho sự vắng mặt của Hani. Trong khi đó, Muhammad Bani Atiya sẽ đảm đương vai trò dẫn dắt hàng công của U.23 Jordan thay cho Al Taamari trong trận gặp CHDCND Triều Tiên và Việt Nam.

HLV Abdel-Qader đặt kỳ vọng vào các cựu ngôi sao tuyển U.19 trong tình thế vắng 2 tiền vệ chủ chốt

JFA

Al Ammouri, Bani Atiya đều là những trụ cột của tuyển U.19 Jordan tại VCK Giải U.19 châu Á 2018. Trong đó, Bani Atiya chính là người ghi 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 trước U.19 Việt Nam ở vòng bảng. Trên thực tế, thành phần U.23 Jordan dự VCK U.23 châu Á lần này đều là các ngôi sao trẻ của U.19 từng tham dự VCK U.19 châu Á năm ngoái như Ali Olwan, Abdallah Alfakhori, Bassam Daldoom, Yazan Alnaimat, Omar Al Zebdieh, Ahmad Alawawdeh. Đây là những cầu thủ được HLV Abdel-Qader tung vào sân trong trận “làm nóng” hòa U.23 Ả Rập Saudi 1-1, trong đó chân sút Ali Olwan là người ghi bàn cho Jordan. 
Theo thông tin từ JFA, sau trận giao hữu với Ả Rập Saudi, ban huấn luyện của U.23 Jordan chủ yếu cho cầu thủ tập nhẹ để phục hồi thể lực nhằm tránh những chấn thương, bên cạnh các bài tập chiến thuật với đội hình không có Al Taamari và Hani. Theo đó, ông Abdel-Qader tập trung vào các tình huống phòng thủ để đối phó với hàng công lợi hại của U.23 Việt Nam, tốc độ và giàu thể lực của CHDCND Triều Tiên, UAE.

Bani Atiya (trái), người từng ghi bàn vào lưới U.19 Việt Nam

JFA

Theo báo giới Jordan, JFA hiện đang tích cực liên hệ của CLB APOEL nhằm giúp Hani kịp trở lại tập trung cùng tuyển U.23 trước thềm VCK U.23 châu Á 2020. Theo kế hoạch, U.23 Jordan sẽ còn một trận đấu giao hữu với CLB Petaling Jaya của Malaysia vào ngày 30.12 trước khi lên đường sang Buriram (Thái Lan).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.