VCK U.23 châu Á: Jordan sớm tính đường đến Olympic 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/12/2019 09:57 GMT+7

Mặc dù sứt mẻ lực lượng ở 2 lượt trận đầu bảng D nhưng U.23 Jordan vẫn tự tin hướng đến một suất dự Olympic 2020 sau sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho VCK U.23 châu Á tại Thái Lan, nơi mà họ nằm chung bảng với Việt Nam (VN) UAE và CHDCND Triều Tiên.

Theo tờ Al Ghad, tuyển U.23 Jordan đã đến Malaysia và bắt tay ngay vào việc kiểm tra thể lực và tập luyện vào ngày 24.12 chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8 - 26.1.2020. Ngay khi đến Malaysia, HLV Ahmed Abdel Qader đã yêu cầu các nhân viên cho các tuyển thủ phục hồi cơ bắp và thể lực sau chuyến bay kéo dài 13 giờ và di chuyển đến nơi ở.

U.23 Jordan chú trọng đến việc nâng cao thể lực

JFA

“Các thiết bị y tế đã tiến hành kiểm tra toàn diện thể trạng các tuyển thủ, trước khi cho phép các cầu thủ bắt đầu tập luyện”, tờ Al Ghad đưa tin. Tại Malaysia, U.23 Jordan được lên lịch khá kỹ nhằm củng cố lực lượng khi họ sẽ lần lượt đá giao hữu gặp U.23 Ả Rập Saudi (ngày 27.12) và một CLB thuộc giải hàng đầu Malaysia vào ngày 30.12. Ở các đợt tập trung trước, HLV Abdel Qader thể hiện rõ việc tập trung vào việc nâng cao thể lực cho các cầu thủ.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam cười tít mắt vì bài tập lạ ở TP.HCM

Theo báo giới địa phương, với mục tiêu lọt vào tốp 3 VCK U.23 châu Á 2020 để đoạt vé dự Olympic năm tới, ngành thể thao Jordan đã huy động sự hỗ trợ tối đa nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thầy trò HLV Abdel Qader. Trục trặc duy nhất của U.23 Jordan là việc họ sẽ không có ngôi sao sáng nhất Musa Al-Taamari sẽ vắng mặt ở 2 lượt trận đấu gặp CHDCND Triều Tiên (ngày 10.1.2020) và VN (ngày 13.1.).

Quá tuyệt vời, U.23 Việt Nam có đội hình 'khủng' chuẩn châu Âu, cao trung bình 1m83

Nguyên nhân là do tiền vệ ngôi sao trên không được CLB APOEL (Síp) trả về đội sớm do VCK U.23 châu Á 2020 không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA, dù phía Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA) chấp nhận trả một khoản phí lớn. Theo đó, đội bóng nổi tiếng của Síp chỉ đồng ý “nhả” Al-Taamari gia nhập tuyển U.23 Jordan vào ngày 13.1, đồng nghĩa với việc tiền vệ 22 tuổi này chỉ có thể ra sân ở lượt trận cuối bảng D gặp UAE (ngày 16.1.2020).

HLV Abdel Qader (trái) tự tin với sự chuẩn bị của U.23 Jordan

JFA

Tuy nhiên, trước khi xung trận ở VCK U.23 châu Á, U.23 Jordan đã nhận cú hích rất lớn về tinh thần lẫn vật chất khi Ủy ban Olympic nước này (JOC) đồng ý hợp tác với JFA thông qua kế hoạch chuẩn bị cho Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản). Tại lễ ký thỏa thuận, Tổng thư ký của JOC Nasser Al-Majali nhấn mạnh sẽ hỗ trợ tất cả điều kiện tối ưu nhất để giúp tuyển U.23 đoạt vé dự Olympic năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.