Vòng loại World Cup 2022: tuyển Thái Lan 'làm nóng' thất bại trước Oman

26/05/2021 10:30 GMT+7

Mang đến UAE với số lượng tuyển thủ đông “kỷ lục” lên tới 41 người, tuyển Thái Lan đặt quyết tâm cao đua tranh tấm vé đi tiếp với tuyển Việt Nam cùng các đối thủ ở bảng G vòng loại World Cup khu vực châu Á. Tuy nhiên thầy trò HLV Akira Nishino có màn “làm nóng” chưa thành công.

Tối 25.5 tại UAE, tuyển Thái Lan (hạng 106 thế giới) có trận giao hữu với đội xếp hạng 80 thế giới Oman. Đây được xem là cơ hội để HLV Akira Nishino thử nghiệm nhằm tuyển chọn đội hình ưng ý nhất cho vòng loại World Cup.

Tuyển Thái Lan (áo trắng) bế tắc khâu ghi bàn ở trận giao hữu thua Oman

FA Thailand

Ở trận giao hữu kín này, 2 đội được thay người thoải mái. HLV Akira Nishino sử dụng 2 đội hình khác biệt ở 2 hiệp nhưng các chân sút Thái Lan vẫn không tạo được dấu ấn đặc biệt trước tuyển Oman. “Voi chiến” bị thủng lưới ở phút 43 nhưng không tài nào tìm kiếm được bàn thắng để san bằng tỷ số nên chấp thua thua cuộc 0-1.

HLV Akira Nishino còn nhiều việc phải làm với tuyển Thái Lan

FA Thailand

Tuyển Thái Lan còn trận giao hữu với đội “nhẹ ký” Tajikistan (hạng 121 thế giới) vào ngày 29.5 trước khi chinh phục 3 trận còn lại ở vòng loại World Cup lần lượt gặp Indonesia (ngày 3.6), UAE (7.6), Malaysia (15.6). Thanawat Suengchitthawon, tài năng trẻ thuộc biên chế đội Leicester City vừa hội quân cùng tuyển Thái Lan tại UAE, được kỳ vọng tỏa sáng. Ngoài ra người hâm mộ Thái Lan còn trông chờ vào ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin sẽ hội quân trễ do đang thi đấu ở J-League 1 (Nhật Bản) trong màu áo CLB Condadole Sapporo. Tuyển Thái Lan hiện xếp hạng 3 ở bảng G với 8 điểm trong khi Malaysia (hạng nhì, 9 điểm), Việt Nam (hạng nhất, 11 điểm) còn chủ nhà UAE hạng tư (6 điểm).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.